Vụ trưởng Ủy ban Quản lý vốn nhận quyết định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Mobifone

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Nguyễn Hồng Hiển ngày 10/6 đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông Mobifone.
Ông Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Mobifone cho ông Nguyễn Hồng Hiển
Ông Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Mobifone cho ông Nguyễn Hồng Hiển

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là Ủy ban) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hiển - Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng (Ủy ban) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban đánh giá, là nhà mạng di động đầu tiên tại Việt Nam, trải qua 29 năm trưởng thành, Mobifone phát triển nhanh chóng cả về quy mô và hiệu quả kinh tế. Trong quá trình phát triển, Tổng công ty cũng đã trải qua những giai đoạn đầy khó khăn, thử thách.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, trong giai đoạn phát triển mới của ngành viễn thông, Mobifone đang đứng trước những cơ hội đồng thời là những thách thức lớn. Theo đó, Mobifone cần chuyển đổi thành công từ mô hình cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp hạ tầng, các giải pháp, nền tảng và dịch vụ số, xây dựng các không gian tăng trưởng mới, từng bước tìm ra các nguồn doanh thu, lợi nhuận.

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố quyết định chuẩn y ông Nguyễn Hồng Hiển giữ chức Bí thư Đảng uỷ Mobifone, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone Nguyễn Hồng Hiển - cho biết: “Đây là vinh dự đối với cá nhân tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông giao phó. Được giao trọng trách mới, tôi hiểu rằng bản thân phải làm mới mình. Những gì tích lũy từ kinh nghiệm làm doanh nghiệp, kinh nghiệm làm cơ quan nhà nước trong những năm qua cần nhanh chóng được bổ sung bằng những kiến thức mới, những thông tin mới và cả những tư duy mới, cách làm mới”.

Đọc thêm