Vừa viết đơn ly dị, đã tính đầu độc chồng

(PLO) - Sau khi viết đơn li dị, người vợ đã lén lút bỏ loại thuốc màu đen vào nồi lòng lợn người chồng đang nấu và bỏ trốn, 5 ngày sau ra cơ quan công an đầu thú.
Vừa viết đơn ly dị, đã tính đầu độc chồng
Ngày 30/3, đại tá Trần Sĩ Phàng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ Đậu Thị Huệ (SN 1988, trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc). Trước đó 1 ngày, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi bỏ thuốc để đầu độc chồng.
Trước đó khoảng 5 ngày, do mâu thuẫn từ trước trong sinh hoạt với người chồng là Phan Trường Phi, hai người viết đơn ly dị.
Buổi chiều hôm đó, anh Phi đi chợ mua lòng lợn về nấu ăn, trong lúc đang nấu dở thì anh Phi ra ngoài có việc còn Huệ vẫn đang ở trong bếp. Lợi dụng lúc chồng ra ngoài, người vợ nhanh tay lấy trong túi ra một gói bột màu đen đổ vào trong nồi lòng. 
Sự việc bị anh Phi phát hiện, tra hỏi nhưng người đàn bà này bảo không có gì và nói lời xin lỗi. Nghi ngờ việc làm của vợ, anh Phi mang nồi lòng ra trình báo với công an xã.
Tối cùng ngày, công an huyện Nghi Lộc đã đến xác minh, điều tra thì Đậu Thị Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến chiều 29/3, Huệ đã đến công an huyện Nghi Lộc đầu thú. 
Kết quả khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một gói Fokeba 200% còn nguyên và một vỏ Fokeba 20% (là thuốc diệt chuột cực độc nằm trong danh mục hạn chế sử dụng tại Việt Nam).
Hiện cơ quan điều tra đã lấy mẫu vật lòng lợn đưa xét nghiệm, chờ kết quả để xử lý vụ việc./.

Đọc thêm