“Vương quốc hang động Quảng Bình – kỳ vĩ và huyền thoại”

(PLO) - Đó là chủ đề chính xuyên suốt trong chuỗi hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, nghệ thuật độc đáo của Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2017 được tổ chức vào trung và hạ tuần tháng 6 tới đây.
Khung cảnh tráng lệ, kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) – hang động lớn nhất thế giới. Ảnh: Công ty Oxalis cung cấp.
Khung cảnh tráng lệ, kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) – hang động lớn nhất thế giới. Ảnh: Công ty Oxalis cung cấp.

Lễ hội này sẽ diễn ra kéo dài từ 16 – 25/6 bao gồm các chương trình chính như: đêm nghệ thuật đặc biệt khai mạc Lễ hội với chủ đề “Vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại” và đón nhận các danh hiệu kỷ lục thế giới; khai trương các tuyến, điểm, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch mới và hoạt động phục vụ khách du lịch, chương trình kích cầu du lịch; chương trình khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình (famtrip, presstrip) và phát triển các sản phẩm du lịch qua đường bay Cát Bi – Đồng Hới; diễu hành, đua thuyền buồm, đua thuyền kayak và các hoạt động thể thao, du lịch dưới nước tại biển Nhật Lệ; chương trình giao lưu văn hóa, du lịch Quảng Bình – Hải Phòng; chương trình hành trình về chiến trường xưa với chủ đề “Hành trình trên cung đường huyền thoại”; rổ chức biểu diễn nghệ thuật đường phố; tuổi trẻ Quảng Bình đồng hành với du lịch.

Vẻ đẹp như chốn tiên cảnh trong lòng hang Va (Quảng Bình). Ảnh: Công ty Oxalis cung cấp.
Vẻ đẹp như chốn tiên cảnh trong lòng hang Va (Quảng Bình). Ảnh: Công ty Oxalis cung cấp.

 Đặc biệt, đêm nghệ thuật khai mạc lễ hội với chủ đề “Vương quốc hang động - kỳ vĩ và huyền thoại” sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Anh Thơ, Trọng Tấn, Đinh Hương, Đức Tuấn… cùng nhiều đoàn nghệ thuật, ca múa trong nước với 3 phần chính: Nghi lễ khai hội và trao các chứng nhận của các tổ chức kỷ lục thế giới đối với hang Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới; “Huyền thoại hang động” - biểu diễn nghệ thuật tập trung với nhiều tiết mục đặc sắc và phần cuối là “Quảng Bình cất cánh”.

Quảng Bình được đánh giá là địa phương có tài nguyên du lịch độc đáo hàng đầu ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, là “Vương quốc hang động” của thế giới. Trong tháng đầu năm 2017, ngành du lịch Quảng Bình phải đối diện với muôn vàn khó khăn do sự cố môi trường biển Formosa. Tuy nhiên, ngành du lịch Quảng Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi lại các hoạt động du lịch và đạt nhiều kết quả quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Quảng Bình là điểm đến của 1,5 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 27.000 lượt (tăng 20%). Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.630 tỷ đồng (tăng 16%) và nộp ngân sách ước đạt 71 tỷ đồng.

Đọc thêm