Xả súng chết người ngay khai mạc World Cup Nữ 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng ở trung tâm Auckland hôm 20/7. Vụ xả súng xảy ra chỉ vài giờ trước khi khai mạc World Cup Nữ 2023.
Cảnh sát New Zealand ngày 20/7 cho biết, hai người cùng kẻ xả súng đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ xả súng tại một công trường xây dựng ở Auckland, thành phố lớn nhất của đất nước này.
Cảnh sát New Zealand ngày 20/7 cho biết, hai người cùng kẻ xả súng đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ xả súng tại một công trường xây dựng ở Auckland, thành phố lớn nhất của đất nước này.
Theo cảnh sát, người đàn ông bắt đầu nổ súng tại công trường xây dựng và khi lên đến "tầng trên của tòa nhà, người đàn ông đã ở trong trục thang máy và tiếp tục đụng độ với nhân viên an ninh”.

Theo cảnh sát, người đàn ông bắt đầu nổ súng tại công trường xây dựng và khi lên đến "tầng trên của tòa nhà, người đàn ông đã ở trong trục thang máy và tiếp tục đụng độ với nhân viên an ninh”.

Cảnh sát có vũ trang đã nhanh chóng phản ứng và phong tỏa khu vực, với khoảng 50 xe cảnh sát bao vây địa điểm.
Cảnh sát có vũ trang đã nhanh chóng phản ứng và phong tỏa khu vực, với khoảng 50 xe cảnh sát bao vây địa điểm.
Thủ tướng Chris Hipkins cho biết lễ khai mạc World Cup Nữ 2023 vẫn diễn ra theo kế hoạch, vụ nổ súng là hành động của một cá nhân và không phải là rủi ro an ninh quốc gia. "Không có động cơ chính trị nào trong sự việc", ông Hipkins nói.
Thủ tướng Chris Hipkins cho biết lễ khai mạc World Cup Nữ 2023 vẫn diễn ra theo kế hoạch, vụ nổ súng là hành động của một cá nhân và không phải là rủi ro an ninh quốc gia. "Không có động cơ chính trị nào trong sự việc", ông Hipkins nói.
Theo Reuters, buổi tập của đội tuyển Ý đã bị hoãn vì các cầu thủ nữ không thể rời khách sạn, trong khi đội tuyển Mỹ cho hay toàn bộ vận động viên và nhân viên của họ đều an toàn.

Theo Reuters, buổi tập của đội tuyển Ý đã bị hoãn vì các cầu thủ nữ không thể rời khách sạn, trong khi đội tuyển Mỹ cho hay toàn bộ vận động viên và nhân viên của họ đều an toàn.

World Cup Nữ 2023 bắt đầu 20/7 đến 20/8, diễn ra ở hai quốc gia Australia và New Zealand.
World Cup Nữ 2023 bắt đầu 20/7 đến 20/8, diễn ra ở hai quốc gia Australia và New Zealand.