Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại

(PLVN) - Chiều 23/6, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Hội đồng “Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025, tầm nhìn 2030”. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an tham dự hội thảo. Thiếu tướng, TS Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ và Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đồng chủ trì hội thảo.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, vai trò của lực lượng Cảnh sát cơ động rất lớn.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, vai trò của lực lượng Cảnh sát cơ động rất lớn.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, Đảng ủy CATƯ và Bộ Công an luôn quan tâm xây dựng và phát triển lực lượng CSCĐ không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, công tác xây dựng lực lượng CSCĐ vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhất định như công tác bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng CSCĐ chưa thật sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; việc chỉ đạo công tác nắm, nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình có lúc, có nội dung chưa kịp thời; công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng CSCĐ chưa thật sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn chiến đấu; cơ sở vật chất, trang bị phương tiện phục vụ công tác của lực lượng CSCĐ còn thiếu, chưa thật sự đồng bộ…

Thiếu tướng, TS Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ và Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đồng chủ trì hội thảo.

Thiếu tướng, TS Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ và Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo “Xây dựng lực lượng CSCĐ tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” được tổ chức nhằm quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; bổ sung, phát triển lý luận về xây dựng lực lượng CSCĐ; khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng công tác xây dựng lực lượng CSCĐ tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, kết quả hội thảo cũng sẽ là luận cứ khoa học để Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an chỉ đạo, nghiên cứu, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng CSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Thiếu tướng, TS Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động chia sẻ một số kinh nghiệm tác chiến của lực lượng Cảnh sát cơ động tại Hội thảo

Thiếu tướng, TS Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động chia sẻ một số kinh nghiệm tác chiến của lực lượng Cảnh sát cơ động tại Hội thảo

Tham luận tại Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động khẳng định, xây dựng lực lượng CSCĐ hiện đại là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh đề xuất cần quan tâm xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi, đặc thù cho cán bộ CSCĐ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng cơ chế phù hợp trong quy hoạch cán bộ, chỉ huy nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng tình với quan điểm này, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an nhận định, để xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động hiện đại, cần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND. Do đó, các Học viện, Nhà trường và các đơn vị chức năng cần phối hợp chặt chẽ để có thể đào tạo được đội ngũ cán bộ Công an nhân dân vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, những cũng phải tinh thông về tin học, ngoại ngữ, có thể làm việc với môi trường quốc tế.

Từ thực tế công tác, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nhận định, để góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động tiến thẳng lên chính quy, hiện đại, việc cho phép Học viện Cảnh sát Nhân dân mở ngay mã ngành đào tạo về tham mưu vũ trang trong lực lượng Công an nhân dân là vô cùng cần thiết. Chỉ khi được đào tạo chính quy, được quan tâm đầu tư thì lực lượng Cảnh sát cơ động mới có thể tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội thảo Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, vai trò của lực lượng Cảnh sát cơ động rất lớn. Để có thể tiến lên hiện đại, có rất nhiều yêu cầu đặt ra mà lực lượng Cảnh sát cơ động phải “soi” mình vào để hoàn thiện như: Năng lực về mặt pháp luật; Năng lực về nghiệp vụ; Năng lực về lãnh đạo chỉ huy; Năng lực về nghiệp vụ điều tra cơ bản… Bởi vậy, cần phải gắn công tác đào tạo trong nhà trường với thực tiễn địa phương, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và không ngừng chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ.

Tại hội thảo, các ý kiến đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng lực lượng CSCĐ trong tình hình hiện nay; từ đó đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng lực lượng CSCĐ tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tổng kết hội thảo, Giám đốc Học viện CSND Trần Minh Hưởng trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thực tiễn, đồng thời yêu cầu bộ phận thường trực tổ chức hội thảo tập hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Đọc thêm