Xây dựng mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông” tại Đức Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 23/10, tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), những người con Đức Thọ xa quê đã trao tặng tủ sách Giáo dục Pháp luật và nhiều món quà ý nghĩa cho các em học sinh.
Trao tặng tủ sách Giáo dục Pháp luật cho nhà trường và 20 suất học bổng trị giá 20 triệu cho học sinh.
Trao tặng tủ sách Giáo dục Pháp luật cho nhà trường và 20 suất học bổng trị giá 20 triệu cho học sinh.

Chương trình tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và ra mắt mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông”.

Tham dự buổi lễ có, ông Phạm Văn Dũng - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội, ông Lê Tuấn Phong - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai các phòng, ban, ngành huyện Đức Thọ,…

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố các Quyết định thành lập mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông”. Đồng thời, đại diện Công đoàn, Đoàn trường, giáo viên và học sinh nhà trường tiến hành kí cam kết về việc xây dựng mô hình trên.

Với mô hình “Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông”, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai mong muốn hướng tới xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

100 chiếc mũ bảo hiểm đã được trao tặng cho các em học sinh.

100 chiếc mũ bảo hiểm đã được trao tặng cho các em học sinh.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, những người con quê hương Đức Thọ công tác tại Bộ Tư pháp, cơ quan của Bộ Tư pháp, Thi hành án Hà Nội... đã trao tặng tủ sách Giáo dục pháp luật cho nhà trường. 100 mũ bảo hiểm, 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh vươn lên khó khăn học tập, cũng được Đoàn trao tặng với mong muốn hỗ trợ, giúp các em hiểu và chấp hành tốt những kiến thức pháp luật.

Thông qua chương trình, các em học sinh có cơ hội nâng cao ý thức tìm hiểu, chấp hành pháp luật, thực hiện đúng theo phương châm "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật".

Đọc thêm