Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính

(PLVN) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương yêu cầu khắc phục cho được những khó khăn, vướng mắc, các rào cản để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động hệ thống các cơ quan tư pháp; phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2030 hoàn thành cơ bản việc xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Phiên họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, diễn ra ngày 9/1. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại phiên họp, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự chủ động, tích cực và những kết quả quan trọng trong thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo. Các nhiệm vụ tư pháp, cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục được quán triệt, triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp trong năm 2022 tiếp tục được nâng cao.

Cụ thể, vi phạm pháp luật trong điều tra giảm; tỷ lệ các bản án, quyết định của tòa án các cấp bị hủy, sửa vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (chỉ 0,9% so với yêu cầu của Quốc hội là không vượt quá 1,5%); chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội trong xét xử các vụ án hình sự; kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng đạt gần 16 nghìn tỷ đồng (tăng 290,51% về tiền so với năm 2021); số vụ án xét xử trực tuyến đạt 3.614 vụ, góp phần giúp người dân giảm chi phí đi lại và thời gian đến phiên tòa…

Đặc biệt, Chủ tịch nước đánh giá cao Ban Nội Chính Trung ương, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Tư pháp đã tập trung hoàn thành 10 chuyên đề quan trọng của Đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp có liên quan về tư pháp và cải cách tư pháp.

Cho rằng Nghị quyết đặt ra nhiều nhiệm vụ cho các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị rất cao, nghiên cứu kỹ lưỡng, kiên trì thực hiện và quan trọng nhất là phải vượt qua rào cản lợi ích ngành mới đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch nước lưu ý cần tập trung triển khai thực hiện nghị quyết bài bản, hiệu quả, trong đó có vai trò quan trọng của các ngành trong khối tư pháp và Ban Nội chính Trung ương.

Chủ tịch nước lưu ý, trong cải cách tư pháp liên quan đến Nghị quyết 27 có ba vấn đề cơ bản cần đạt được sự thống nhất, đồng thuận là giải quyết các vấn đề cải cách tư pháp trong một hệ thống chỉnh thể cả về thiết chế lẫn thể chế để đánh giá dữ liệu đầy đủ, tác động của chúng đối với toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là đối với nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước rất đặc thù ở Việt Nam; đó là vai trò lãnh đạo cầm quyền toàn diện, tuyệt đối của Đảng ta; phải tính toán thật kỹ lưỡng, đầy đủ các điều kiện bảo đảm chín muồi để thực hiện các chủ trương, chính sách đó cả về lý luận, nhận thức, khung khổ pháp lý, năng lực tổ chức thực hiện và điều kiện cơ sở vật chất, cùng với đó cần loại bỏ vấn đề lợi ích ngành.

Đọc thêm