Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng

(PLVN) - Ngày 17/8, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ xã An Quảng Hữu (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) - đây là một đơn vị xã được Bộ Công an chọn để tổ chức điểm.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Báo Chính phủ
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Báo Chính phủ

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp của tỉnh Trà Vinh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào và tổ chức ngày hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm tốt công tác xây dựng phong trào, phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân…

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngay cả trên không gian mạng. Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, chức sắc tôn giáo, lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở trong xây dựng phong trào, kịp thời động viên, khen thưởng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Đọc thêm