Xây dựng TP Hồ Chí Minh xứng đáng với Thành phố mang tên Bác

(PLVN) - Sáng 15/5, Thành ủy TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Bí thư Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP hứa với Bác tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh vượt qua những khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng vì hạnh phúc của Nhân dân, vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ; Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cùng cả nước, vì cả nước, xây dựng TP HCM xứng đáng là TP Anh hùng, TP mang tên Bác, TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

Tại buổi lễ, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tuyên dương 147 tập thể, 233 cá nhân điển hình, tiêu biểu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 – 2020.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, những cá nhân được tuyên dương là những tấm gương về tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm. Đó là những cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang đã mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm. Hay đó là Mẹ Việt Nam Anh hùng đã bước qua tuổi 95 đã cùng hội viên Chi hội Phụ nữ  gom vải, may khẩu trang, phát miễn phí cho người dân trong mùa đại dịch Covid-19...

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP luôn dành những tình cảm biết ơn và trân trọng nhất đối với những tập thể, cá nhân đang lao động, cống hiến và thầm lặng hy sinh vì quê hương, vì sự phát triển TP. Mỗi một gương sáng được biểu dương hôm nay hãy không ngừng phấn đấu và rèn luyện, có sức lan tỏa lớn như lời căn dặn và mong muốn của Bác Hồ kính yêu.

Đọc thêm