Xây hầm, sắm vũ khí 'nóng', lắp camera buôn ma túy

(PLO) - Với vỏ bọc là một người nhận thầu nuôi cá, Nguyễn Hữu Dân đã biến đập cá thành nơi sử dụng ma túy, xây dựng một căn hầm cất giấu ma túy, lắp camera an ninh theo dõi và sắm một khẩu súng để phòng thân.
Nguyễn Hữu Dân tại CQĐT (ảnh công an cung cấp)
Nguyễn Hữu Dân tại CQĐT (ảnh công an cung cấp)

Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC47) Công an Nghệ An và Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng, thu 1 kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn và nhiều đao kiếm.

Trước đó, trinh sát Công an huyện Anh Sơn đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào về Anh Sơn, sau đó đưa hàng ra các tỉnh lân cận và phía Bắc tiêu thụ. Đơn vị này xác lập chuyên án, phối hợp với phòng PC47 và Công an tỉnh Phú thọ để triệt phá.

Tang vật trong chuyên án thu giữ được
Tang vật trong chuyên án thu giữ được

Ngày 4/2, ban chuyên án đã bất ngờ khám xét ô tô của Nguyễn Hữu Dân (SN 1981, trú tại huyện Anh Sơn) thu giữ 1 kg ma túy đá, 1 khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn và nhiều đao kiếm. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện 1 hầm ngầm sâu trong nhà với nhiều hệ thống điện chằng chịt cùng nhiều ma túy và súng đạn, được lắp camera an ninh để quan sát.

Để thuận tiện trong việc tiêu thụ và tổ chức sử dụng ma túy hòng qua mắt lực lượng chức năng, Dân còn thuê đập Ba Cơi tại  xã Long Sơn, huyện Anh Sơn với lý do làm ăn nhưng thực chất là để các con nghiện tập trung về đây. Đối tượng còn hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi…

Chiều cùng ngày, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Lê Hải Đăng (SN 1977, trú tại huyện Anh Sơn) là một mắt xích quan trọng trong đường dây của Dân.

Đọc thêm