Sắm kho vũ khí dựng lán trại bán ma túy

(PLO) - Lập lán trại bán ma túy, Thăn còn cẩn thận sắm thêm một kho vũ khí nóng để đáp trả hòng thoát thân khi bị cảnh sát vây bắt. 
Lương Văn Thăn và kho vũ khí nóng thu giữ tại lán trại.
Lương Văn Thăn và kho vũ khí nóng thu giữ tại lán trại.

Ngày 17/8, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá thành công chuyên án 1617M, bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng nhiều vũ khí nóng.

Thời gian qua, trinh sát công an Tương Dương nắm bắt được thông tin Lương Văn Thăn (SN 1989, trú tại xã Xiêng Mi, Tương Dương) là đối tượng tổ chức mua bán sử dụng ma túy trái phép trên địa bàn. Chuyên án 1617M được xác lập để đấu tranh triệt xóa. 

Trinh sát phát hiện, Thăn lập lán trại trong rừng để bán ma túy, lán trại cách bản Nóong Mò khoảng 30 phút đi bộ, xung quanh lán Thăn cất giữ nhiều súng, vũ khí nóng để chống trả nếu trường hợp bị phát hiện.

Chiều ngày 16/8, Ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Lương Văn Thăn  về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại lán trại của Thăn gồm 50 gam heroin, 22 viên hồng phiến, 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn AK, 5 khẩu súng tự chế các loại, 5 dao kiếm các loại, 4 quả mìn tự chế, 2 bình xịt hơi cay và 5 ĐTDĐ.

Lương Văn Thăn khai nhận số ma túy trên Thăn mua của một số người Mông tại khu vực đồi Dốc Mới, xã Yên Na, Tương Dương với số tiền gần 30 triệu đồng về để sử dụng và bán cho các con nghiện kiếm lời.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng./.

Đọc thêm