Xe bus Ấn Độ lao xuống vực, ít nhất 50 người thiệt mạng

(PLO) - 50 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe bus chở những người hành hương lao xuống một hẻm núi ở phía nam Ấn Độ ngày 11/9.
Chiếc xe gặp nạn.
Chiếc xe gặp nạn.

Theo AFP, đây là một trong những tai nạn giao thông chết người nhất xảy ra tại Ấn Độ trong những năm gần đây.

Chiếc xe bus gặp nạn khi trên đường chở 80 người từ ngôi đền nổi tiếng của người Hindu Kondagattu Anjaneya Swamy ở bang Telangana về nhà. 

Theo giới chức Ấn Độ, đã có 50 người thiệt mạng do vụ việc, trong đó có quá nửa là phụ nữ và ít nhất 3 trẻ em.

Ngoài ra, những người còn lại cũng đã bị thương. Họ đã được chuyển tới bệnh viện để chữa trị. 

Còn Đài NDTV dẫn lời các nhân chứng cho biết lái xe đã chạy quá tốc độ, dẫn tới mất lái ở một đoạn cua hẹp và lao ra khỏi đường.

Mỗi năm các vụ tai nạn giao thông tại Ấn Độ lại cướp đi sinh mạng của 150.000 người. Đa số các vụ tai nạn là do đường sá chất lượng tồi, xe cộ bảo dưỡng kém và tài xế lái ẩu.