Xe giường nằm 44 chỗ 'nhét' 92 khách

(PLVN) - Thiết kế 44 giường nhưng xe khách đã nhét tới 92 khách, chạy từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk.
Xe khách giường nằm "nhét" 92 khách.
Xe khách giường nằm "nhét" 92 khách.

Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum) đang hoàn tất thủ tục xử phạt tài xế xe khách nhồi nhét 92 người chạy từ các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên.

Đêm ngày 19/11, lực lượng CSGT trạm Ngọc Hồi đang làm việc tại Km 1416, đường Hồ Chí Minh (khu vực đèo Lò Xo, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) đã kiểm tra xe khách giường nằm BKS: 47B-02213 (nhà xe Bình Minh) chạy hướng từ Bắc vào tỉnh Đắk Lắk. Tổ công tác phát hiện chở quá số người quy định.

Qua kiểm đếm, xe khách nhồi nhét 92 người, trong khi theo thiết kế chỉ có 44 giường nằm. Các hành khách trên xe được xếp nằm kín cả lối đi. Họ không có chỗ nằm, phải ngồi chen chúc nhau.

Tài xế xe là Phan Đức Phương (42 tuổi) khai đón khách từ Điện Biên, Hòa Bình vào Đắk Lắk hái cà phê.

Sau khi lập biên bản vi phạm, lực lượng CSGT đã phai điều một xe khách khác đến chở số hành khách vượt quá quy định để tiếp tục hành trình.

Đọc thêm