Xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở Đức, ít nhất 12 người thiệt mạng

(PLO) - Một chiếc xe tải đã lao vào một khu chợ Giáng sinh đông đúc ở Đức, giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương hàng chục người khác.
Cảnh sát tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AP
Cảnh sát tại hiện trường vụ việc. Ảnh: AP

Các nhân chứng cho biết chiếc xe đã lao vào khu chợ Giáng Sinh đông người trên hè phố với tốc độ 65km/h. Cảnh sát Đức cho biết đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương trong vụ việc.

Chiếc xe tải gây ra vụ việc được cho là mang biển số Gdansk, Ba Lan, dấy lên nghi vấn đó là xe bị cướp để gây án.

Theo AFP, xe cứu thương và cảnh sát có vũ trang đã được điều đến hiện trường.

Giới chức Đức nghi ngờ đây là một vụ tấn công khủng bố.

“Tôi chưa muốn dùng từ tấn công dù có rất nhiều dẫn chứng cho thấy đây là một vụ việc như vậy”, Bộ trưởng nội vụ Đức Thomas de Maiziere phát biểu trên truyền hình.

Phóng viên Trisha O'Neill của đài Australian Broadcasting Corporation cho biết cô chỉ ở cách nơi xe tải đâm vào khu chợ vài mét. 

“Tôi chỉ nhìn thấy một chiếc xe tải lớn màu đen lao với tốc độ cao đi khắp chợ rồi thấy nhiều người ngã xuống, đèn vụt tắt và mọi thứ đã bị hủy hoại”, cô kể lại.

Một người phát ngôn cảnh sát Đức cho biết người đàn ông được cho là đã lái chiếc xe tải đã bị bắt còn một người khác ngồi trên ghế hành khách trên xe đã thiệt mạng.

Một nguồn tin an ninh được hãng tin DPA dẫn lời nói rằng người đàn ông phía sau tay lái là người đang xin tị nạn đến từ Afghanistan hoặc Pakistan đã đến Đức hồi tháng 2 vừa qua.