Xem xét cấp đất cho người vô gia cư

Theo dự luật Quyền quốc gia về nhà ở, mỗi hộ gia đình không có nhà ở sẽ được cấp tối thiểu là 400m2. Hàng triệu người nghèo vô gia cư ở các vùng nông thôn Ấn Độ đang chờ mong chương trình này.

Chính phủ Ấn Độ đang xây dựng một chương trình cải cách phúc lợi lớn, theo đó sẽ trao những ô đất nhỏ cho hàng triệu người nghèo vô gia cư ở các vùng nông thôn.

Phụ nữ nghèo Ấn Độ

Theo dự luật Quyền quốc gia về nhà ở, mỗi hộ gia đình không có nhà ở sẽ được cấp tối thiểu là 400m2. Ước tính có khoảng 8 triệu gia đình ở các vùng nông thôn của Ấn Độ là người vô gia cư và không có đất đai.

“Đạo luật này là để tạo ra sự hỗ trợ về mặt luật pháp trong việc cấp đất cho những người không có đất đai và nơi trú ẩn”, Bộ trưởng bộ phát triển nông thôn Ấn Độ Jairam Ramesh cho hay.

Tuy nhiên, dự luật nói trên cần phải được nội các và sau đó là quốc hội thông qua mới có thể đưa vào thực hiện.

Bên cạnh đó, một chương trình phúc lợi xã hội trị giá 1,9 tỉ USD để bảo đảm lương thực cho người nghèo dự kiến cũng sẽ được đưa ra trước quốc hội trong thời gian tới, sau các dự luật về giáo dục và quyền được 100 ngày lao động có trả lương cho người lao động nghèo khổ.

Bảo An