Xét xử đường dây ma túy đá lớn nhất miền Trung-Tây Nguyên

(PLO) - Ngày 30/12, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử những đối tượng này nằm trong đường dây mua bán ma túy đá lớn nhất miền Trung-Tây Nguyên được Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá thời gian qua.
Các bị cáo tại phiên tòa
3 bị cáo bị đưa ra xét xử là Đỗ Chí Dũng (SN 1983, quận Ba Đình, Hà Nội), Vũ Thị Nguyên (SN 1983, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trần Văn Tâm (SN 1976, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Bình Điền (tỉnh Thừa Thiên-Huế, thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an), Tâm quen biết với Trần Hoàng Nam (Hà Nội). Sau khi cả hai mãn hạn tù, Nam biết Tâm tái nghiện nên giới thiệu Tâm mua ma túy của vợ mình là Vũ Thị Nguyên. 
Để có tiền hút chích, Tâm gia nhập vào đường dây mua bán ma túy của Nguyên và trở thành đầu mối cung cấp ma túy cho các con nghiện ở miền Trung. 
Ngày 21/11/2014, Tâm được Nguyên giao vận chuyển gần 400 gram ma túy đá cùng 1 cây hêrôin từ Hà Nội vào TP HCM để Nguyên giao cho khách. Khi đến đoạn Duy Xuyên (Quảng Nam), xe khách mà Tâm đi bị công an huyện Duy Xuyên yêu cầu dừng để kiểm tra.
Khi thấy công an, Tâm sợ bị phát hiện nên bỏ chạy. Công an huyện Duy Xuyên đã truy bắt Tâm, thu giữ tang vật và chuyển giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 
Được sự hỗ trợ của C47-Bộ Công an, ngày 10/3, phòng PC47 đã bắt giữ Nguyên. Hơn một tháng sau, ngày 16/4/2015, tiếp tục bắt giữ Dũng, thu giữ hơn 5,2 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan khác.
Theo CQĐT, Tâm tham gia mua bán hơn 430 gram ma túy đá và 74 gram heroin trong thời gian làm “chân rết” của Nguyên. 
Đối với bị cáo Nguyên, từ giữa năm 2014 đến tháng 3/2015, Nguyên đã bán 74 gram heroin và gần 500 gram ma túy đá cho nhiều người. Còn Đỗ Chí Dũng đã mua gần 10kg ma túy đá và 75 gram heroin từ Trung Quốc mang về bán cho các đầu mối ở Việt Nam. 
Đáng nói, Dũng và Nguyên đều nghiện ma túy và nhiễm HIV.
Sau khi xét xử, chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên bị cáo Đỗ Chí Dũng nhận mức án chung thân, bị cáo Vũ Thị Nguyên và bị cáo Trần Văn Tâm cùng nhận mức án 20 năm tù giam./. 

Đọc thêm