Công bố điều tra vụ người Trung Quốc bị đồng hương bắn

(PLO) - Chiều ngày 30/12, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã tổ chức họp báo, công bố kết quả điều tra vụ nổ súng giết người xảy ra trước cổng nhà số K184/20, đường Nguyễn Duy Hiệu (tổ 89, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. 
Công an TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo kết quả điều tra vụ nổ súng giết người nước ngoài ở Đà Nẵng
Công an TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo kết quả điều tra vụ nổ súng giết người nước ngoài ở Đà Nẵng
Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng chủ trì buổi họp báo. Theo đại tá Tam, vụ án xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 26/11.
Nạn nhân tên Li Mu Zi, 31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, khi đang dắt xe máy từ nhà cha vợ ông Nguyễn Dững (ngụ địa chỉ trên) ra cổng, bất ngờ bị một đối tượng dùng súng bắn vào ổ bụng rồi bỏ chạy. 
Ông Li Mu Zi được người dân trong khu phố đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện Đà Nẵng.
Đại tá Lê Văn Tam chủ trì họp báo
 Đại tá Lê Văn Tam chủ trì họp báo
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Đà Nẵng đã thành lập Ban chuyên án truy xét mang bí số 038G do đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP chỉ huy để nhanh chóng truy tìm hung thủ. 
Vụ án được đánh giá hết sức nghiêm trọng vì hung thủ sử dụng vũ khí nóng tấn công nạn nhân giữa khu dân cư đông đúc vào ban ngày. Đây cũng là lần đầu tiên Đà Nẵng xảy ra vụ án người nước ngoài bị giết hại.
Sau hơn 1 tháng tích cực điều tra, làm rõ,  nghi can được xác định tên Feng Long Chun (Phùng Long Xuân, thường gọi tại Việt Nam tên A Lãng, SN 1988, quốc tịch Trung Quốc). Theo Feng, nguyên nhân do mẫu thuẫn trong hoạt động kinh doanh sim card điện thoại cho người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, trên web TAOBAO của Trung Quốc. 
Feng Long Chun cho rằng Li phá hoại mình trong làm ăn, nên đến Đà Nẵng để sát hại nạn Li Mu Zi. 
Để chuẩn bị, Feng Long Chun từ Trung Quốc đi Thái Lan mua một khẩu súng ngắn, rồi đi Campuchia, và nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch và bắt xe đò ra Đà Nẵng.
Tại TP. Tam Kỳ, Feng mua 1 chiếc xe máy đi Đà Nẵng vào sáng ngày 26/12 và gây án như đã nêu trên.
Sau khi giết chết Li, Feng nhanh chóng chạy xe máy rời khỏi Đà Nẵng, liên tục nhảy xe đò từng chặng 1 để vào đến Tây Ninh và thông qua đường tiểu ngạch để vào và ở lại Campuchia. 
Qua một thời gian xác minh, ngày 25/12, CQĐT Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can Feng Long Chun. Đến ngày 27/12, biết không thể tẩu thoát, Feng Long Chun từ Campuchia ra đầu thú tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và bước đầu thừa nhận hành vi của mình
Đối với nạn nhân, theo các lực lượng chức năng, ngày 30/8/2012, do nhập cảnh trái phép nên Li Mu Zi cùng với Xu (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72 - Công an TP Đà Nẵng) phạt hành chính 15 triệu đồng/người và buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam.
Phòng PA 72 xác định, Li từng nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa B3 (hoạt động thương mại) do một công ty làm dịch vụ bảo lãnh. Tuy nhiên, ông ta không làm việc cho công ty này. Li nhờ Nguyễn Thị Quỳnh Nga (24 tuổi, trú đường Nguyễn Duy Hiệu, Đà Nẵng) lập Công ty TNHH MTV Phát triển du lịch Thiện Mỹ Hoàn Á Việt Nam.
Thông qua đó, Li cùng Xu (không đăng ký tạm trú) thường xuyên tổ chức hoạt động du lịch trái phép cho nhiều đoàn người Trung Quốc đến Đà Nẵng. Cũng trong thời gian này, nhà chức trách còn phát hiện dù chưa đăng ký kết hôn nhưng Li và Nga sống với nhau như vợ chồng và có một con gái.
Sau đó, người đàn ông này đã hợp thức hóa cuộc hôn nhân trên. Ông ta trở thành người nước ngoài có thân nhân tại Việt Nam nên được cấp giấy miễn thị thực, 6 tháng mới đến cơ quan chức năng đăng ký một lần. Có được “bình phong” này, Li thường xuyên đưa người Trung Quốc sang Việt Nam du lịch chui. Chính những hoạt động mờ ám trên nên ở khu phố, ông ta sống rất khép kín.
Hiện, vụ việc tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Đọc thêm