Xôn xao đồn đoán về 'ghế' Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ ký sắc lệnh về việc từ chức của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny vào cuối tuần này.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được CNN dẫn các nguồn tin công bố.

Theo đó, các nguồn tin của CNN cho hay, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã được triệu tập tới văn phòng của Tổng thống Ukraine vào ngày 29/1.

Tại đây, nguyên thủ quốc gia Ukraine đã công bố việc miễn nhiệm chức vụ của ông Zaluzhny. Ông Zelensky đã đề nghị bổ nhiệm ông Zaluzhny vào một chức vụ khác nhưng ông này đã từ chối.

Theo nguồn tin của CNN, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) là ông Kirill Budanov và Tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Alexander Syrsky được cho là những người có thể kế nhiệm ông Zaluzhny.

Thông tin trên được đưa ra sau khi cựu nghị sĩ Quốc hội Ukraine Borislav Bereza hôm 29/1 cho biết, Zaluzhny đã bị cách chức Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông Sergii Nykyforov - Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine sau đó đã lên tiếng khẳng định Tổng thống Zelensky không bãi nhiệm ông Zaluzhny.

Tuy nhiên, những đồn đoán về ông Zaluzhny vẫn tiếp tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội Ukraine.

Ngày 31/1, tờ The Washington Post dẫn các nguồn tin cấp cao ở Kiev đưa tin rằng ông Zaluzhny sẽ vẫn tại nhiệm trong thời gian hiện tại, nhưng ông đã quyết định từ chức.