Xử lý nặng 2-3 doanh nghiệp trốn đóng BHXH để làm gương

(PLO) - Trước tình trạng trốn, chậm và nợ đóng BHXH, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng trong năm 2016, phải chọn ít nhất 10 DN cố tình không đóng BHXH cho người lao động kiện ra tòa, chọn 2-3 trường hợp vi phạm nghiêm trọng khởi kiện hình sự để làm gương.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp giám sát liên ngành việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội năm 2015.

Trước đó, Đoàn Giám sát liên ngành của Ủy ban Trung ương (T.Ư) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ LĐTB&XH và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành  giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) tại 16 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn 6 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Tháp và An Giang, từ ngày 5/10  đến hết ngày 13/11/2015.

Qua khảo sát cho thấy một con số đáng giật mình là cứ 100 DN hoạt động thì chỉ có 40 DN đăng ký đóng BHXH, và trong số 40 DN đăng ký đóng BHXH thì có đến 18 DN nợ BHXH. Tổng số chậm đóng và nợ BHXH của các doanh nghiệp là 31.006.702.234 đồng. 

Trước tình trạng trốn, chậm và nợ đóng BHXH, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh “đây là trách nhiệm của các địa phương” và cho rằng trong năm 2016, cần có chế tài đủ mạnh, rà soát và phải chọn ít nhất 10 DN chây ì, cố tình không đóng BHXH cho người lao động lớn nhất nước đề nghị kiện ra tòa, và chọn 2 hoặc 3 trường hợp vi phạm nghiêm trọng có triển vọng chịu xử lý được để khởi kiện hình sự, làm gương cho các DN trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội quan trọng này.

Đọc thêm