Xử lý nghiêm hành vi lạng lách, đánh võng ở huyện Nam Sách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, tình trạng một số thanh, thiếu niên thường xuyên đi xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao cho bản thân và những người tham gia giao thông khiến người dân trên địa bàn huyện Nam Sách (Hải Dương) rất bức xúc. 
Các "tổ lái" đánh võng, lạng lách có tuổi đời khá trẻ tại cơ quan công an.
Các "tổ lái" đánh võng, lạng lách có tuổi đời khá trẻ tại cơ quan công an.

Để xử lý triệt để các hành vi trên, Công an huyện Nam Sách đã triển khai cao điểm phòng, chống đua xe trái phép và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Theo đó, lực lượng Công an huyện đã tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện đua xe trái phép, điều khiển phương tiện không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đồng thời nắm tình hình trên các trang mạng xã hội, thông qua hệ thống camera giám sát để lên sơ đồ các tuyến, địa bàn có nguy cơ cao xảy ra tình trạng tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng…

Qua đó, công an xác định các khu vực thường được các “tổ lái” lựa chọn để thực hiện các hành vi gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự và thách thức dư luận xã hội chủ yếu là các tuyến đường mới xây dựng và mở rộng như: đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú (thuộc thị trấn Nam Sách), đường huyện 5B và đường tỉnh 390.

Theo đánh giá của các lực lượng chức năng, chiêu thức mà các đối tượng đua xe trái phép thực hiện là hẹn nhau qua mạng xã hội và lợi dụng lúc đường phố vắng người để có hành vi tăng ga, hò hét, kích động các đối tượng cùng đi, tạo thành đoàn đua. Chúng thường hoạt động nhanh chóng vào một thời điểm nhất định. Khi phát hiện lực lượng tuần tra thì lập tức chia nhỏ đội hình và lẩn trốn vào các tuyến đường “xương cá” trong khu dân cư.

Điều đáng nói, sau khi thực hiện các hành vi trên, nhiều đối tượng còn quay lại video clip để tung lên các trang mạng xã hội như một cách thể hiện bản thân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi của giới trẻ nếu không được định hướng kịp thời.

Một số đối tượng thanh niên có hành vi đánh võng, lạng lách trong đêm bị công an phát hiện, tạm giữ về trụ sở công an.

Một số đối tượng thanh niên có hành vi đánh võng, lạng lách trong đêm bị công an phát hiện, tạm giữ về trụ sở công an.

Vì vậy, sau 3 đêm tuần tra, Công an huyện Nam Sách đã xử lý 15 trường hợp từ 14 đến 18 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy với các lỗi như: lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe 1 bánh đối với xe 2 bánh... Các đối tượng này đều đã bị Công an huyện Nam Sách lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện đồng thời yêu cầu gia đình đến cam kết, giáo dục họ.

Được biết, ngoài tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, Công an huyện Nam Sách còn phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, những quy định của luật và hình thức xử phạt đối với hành vi đua xe trái phép cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn cũng như phản ánh kết quả công tác của lực lượng công an nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Thời gian tới, Công an huyện Nam Sách sẽ tiếp tục kiện toàn, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án phòng chống tụ tập đua xe trái phép, phòng chống vi phạm pháp luật trên các tuyến đường giao thông. Đặc biệt, tập trung, bố trí lực lượng, phương tiện đủ mạnh, phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, thị trấn và các huyện tiếp giáp nhằm ngăn chặn ngay từ lúc manh nha, không để các đối tượng ngang nhiên, xem thường pháp luật.

Tuy vậy, để xử lý có hiệu quả tình trạng này, thiết nghĩ cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nhà trường và gia đình trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý thanh, thiếu niên và trên hết chính là thái độ, ý thức thượng tôn pháp luật của mỗi công dân cần phải được thực hiện mọi lúc, mọi nơi một cách nghiêm túc.

Đọc thêm