Xử lý tài xế chở khách Hà Nội về tỉnh trốn lệnh cấm, chống đo thân nhiệt

Dù có lệnh cấm ô tô khách từ Hà Nội đến Quảng Ninh nhưng Tùng vẫn sử dụng xe để vận chuyển khách có nhu cầu về tỉnh này để kiếm tiền.
Công an thị xã Quảng Yên tiến hành xử lý vụ viêc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Công an thị xã Quảng Yên tiến hành xử lý vụ viêc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 30/3, tổ công tác liên ngành chốt soát tại Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng (tthị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) tiến hành dừng xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 30E-232.17 do anh Hoàng Thanh Tùng (SN 1987, trú tại phường Tân Triều, Quận Hà Đông, TP Hà Nội) điều khiển hướng Hà Nội - Quảng Ninh. 

Lực lượng chức năng đã yêu cầu toàn bộ 7 người trên xe từ Hà Nội về đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Quảng Ninh, anh Tùng không chấp hành mệnh lệnh, khai báo y tế không trung thực về khách trên xe và tỏ thái độ chống đối người thi hành công vụ, gây khó khăn trong công tác phân luồng và kiểm soát y tế tại chốt.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với trường hợp trên. Lúc này, anh Tùng thừa nhận xe 7 chỗ trên thuộc công ty TNHH và DVVT Hoàng Phú. Ngày 28/3 có lệnh cấm ô tô khách từ Hà Nội đến Quảng Ninh nhưng Tùng vẫn sử dụng xe để vận chuyển khách có nhu cầu về tỉnh này để kiếm tiền.

Lái xe Tùng cho biết do nóng nảy, thiếu kiềm chế nên có hành vi, thái độ như trên. 

Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã bàn giao vụ việc cho Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an giải quyết, xử lý.

Đọc thêm