Xử phạt 4 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ 195 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương mới quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 thanh niên ở huyện Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, với tổng số tiền 195 triệu đồng do không chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, thanh niên N.T.H. (sinh năm 1999, ở thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức) và thanh niên B.X.Th. (sinh năm 1999, ở thôn Ngọc Lý, xã Ngọc Kỳ, cùng huyện Tứ Kỳ) không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ mà không có lý do chính đáng.

Với vi phạm này, các anh N.T.H. và B.X.Th. đều bị xử phạt 62,5 triệu đồng.

Thanh niên N.V.H. (sinh năm 2005, ở thôn Cao Xá, xã Cao An) và thanh niên K.N.T. (sinh năm 2001, ở thôn Đức Hỷ, xã Cẩm Hưng, cùng huyện Cẩm Giàng) đều bị xử phạt 35 triệu đồng do không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giàng mà không có lý do chính đáng.

Ngoài bị phạt tiền, 4 thanh niên trên đều bị buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ theo quy định.

Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Theo đó, Nghị định 37/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 7 vi phạm quy định về nhập ngũ.

Cụ thể, phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 50-75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ 2 trường hợp quy định nêu trên.

Đọc thêm