Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

(PLVN) -  Ngày 10/1, tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát (Lào Cai), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Bát Xát tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.
Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Giáp Thìn 2024 được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức tại xã A Mú Sung.

Xuyên suốt chương trình là chuỗi các hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Tổ chức dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của Đồn Biên phòng A Mú Sung; Trao tặng nhà "Mái ấm biên cương", "Gian hàng 0 đồng"; thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Đây là hoạt động điểm được tổ chức trước, sau đó các đồn Biên phòng còn lại sẽ đồng loạt tổ chức tại các xã, phường, thị trấn biên giới trên địa bàn tỉnh.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đại tá Trần Quang Tùng Chính ủy BĐBP tỉnh tham gia tặng thuốc cho nhân dân.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đại tá Trần Quang Tùng Chính ủy BĐBP tỉnh tham gia tặng thuốc cho nhân dân.

Trong chương trình, đã trao tặng 450 suất quà cho người dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình chính sách, các cháu học sinh nghèo trên địa bàn, các cháu là “Con nuôi Đồn biên phòng” và chương trình “Nâng bước em đến trường” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trung Triều Bí Thư huyện Bát Xát và Đại tá Nguyễn Văn Tuấn Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Lào Cai tặng xe đạp cho con nuôi đồn Biên phòng.

Ông Nguyễn Trung Triều Bí Thư huyện Bát Xát và Đại tá Nguyễn Văn Tuấn Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Lào Cai tặng xe đạp cho con nuôi đồn Biên phòng.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang chung tay góp sức cùng toàn bộ hệ thống chính trị chăm lo cho Nhân dân các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc có điều kiện vui xuân, đón tết, để không ai bị bỏ lại phía sau, Đây là hoạt động góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân nơi biên thùy, động viên đồng bào các dân tộc tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trao tặng “Mái ấm biên cương” cho gia đình cựu chiến binh, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Trao tặng “Mái ấm biên cương” cho gia đình cựu chiến binh, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang nhấn mạnh, trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; luôn đồng hành cùng nhân dân địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa bàn biên giới ấm no, hạnh phúc, đời sống của đồng bào các dân tộc nơi biên giới đang dần được cải thiện. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là một minh chứng rõ nét, cụ thể, ý nghĩa, làm sâu sắc hơn mối quan hệ, tình cảm gắn bó quân - dân nơi biên cương Tổ quốc.

Đại tá Trần Quang Tùng Chính ủy BĐBP tỉnh Lào Cai tặng giấy khen cho các đơn vị đã có nhiều đóng góp cho chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản.

Đại tá Trần Quang Tùng Chính ủy BĐBP tỉnh Lào Cai tặng giấy khen cho các đơn vị đã có nhiều đóng góp cho chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lào Cai tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Nhân dân các dân tộc nơi biên giới,tiếp tục đoàn kết, gắn bó, đồng hành, tạo điều kiện cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh toàn diện./.

Đọc thêm