Xuất khẩu nông lâm thủy sản: Khả năng cán đích 54 - 55 tỷ USD

(PLVN) - Xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản (NLTS) trong tháng 9 tăng đến 22% so với cùng kỳ năm trước (CKNT), kéo kim ngạch XK chung của lĩnh vực này 9 tháng chỉ còn giảm 5,1% so với CKNT. Bộ NN&PTNT dự báo, khả năng kim ngạch XK NLTS sẽ cán đích 54 - 55 tỷ USD trong năm nay, tăng hơn 1 - 2 tỷ USD so với thực hiện năm 2022.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 9/2023, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, sau 9 tháng, tăng trưởng của ngành nông nghiệp ước đạt 3,66% so với cùng kỳ. Trong đó các mặt hàng nổi trội là: Lúa gạo tăng 1,4% (theo Thứ trưởng, mức tăng không nhiều nhưng sản lượng rất lớn); Chăn nuôi vẫn tăng trưởng ở mức cao trên 5% (trong đó thịt lợn đạt 3,63 triệu tấn, tăng 6,8%; trứng và sữa cũng đều ghi nhận tăng trưởng vượt trội);Thủy sản, đạt gần 6,8 triệu tấn, tăng 2,1% (khai thác khoảng 3 triệu tấn, nuôi trồng khoảng 3,8 triệu tấn).

“Ba lĩnh vực này để khẳng định chúng ta duy trì được đà tăng trưởng với mức tăng trưởng 3,66% - mức cao trong nhiều năm qua. Với mục tiêu tăng trưởng 3-3,5%, chúng tôi tin tưởng tăng trưởng từ nay đến cuối năm sẽ đạt được…”- Thứ trưởng khẳng định.

Về XK, Thứ trưởng cho biết, 9 tháng kim ngạch XK NLTS đạt 38,48 tỷ USD, vẫn giảm so với CKNT 5,1%. “Tuy nhiên, phải thấy tín hiệu rất tích cực là trong tháng 9 chúng ta đã XK 4,9 tỷ USD, tăng 22%. Từ nay đến cuối năm, những mặt hàng nổi trội như: rau quả, lúa gạo. Cụ thể hơn về lúa gạo, năm nay giá trị có thể cao hơn, sản lượng XK có thể lên tới 7,8 triệu tấn…”- Thứ trưởng cho hay.

Lý giải về chiều hướng tích cực của XK TS, Thứ trưởng Tiến quả quyết: “Phải thấy được rằng, gói 15.000 tỷ đồng đã được giải ngân 5.500 tỷ đồng thì thủy sản và lâm nghiệp mới nhích nhanh được như vậy!".

Về triển vọng XK những tháng cuối năm, Thứ trưởng cho rằng mặt hàng lợi thế như rau quả đã đạt 4,2 tỷ USD, trong khi nhu cầu của thị trường Trung Quốc rất lớn (Cơ cấu thị trường Trung Quốc chiếm tới 22,1%, Mỹ 20,7%, Nhật Bản là 7,6%,…). “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, thị trường Trung Quốc đang là lợi thế tiềm năng rất lớn…”- Thứ trưởng quả quyết.

Với thị trường Mỹ, Thứ trưởng cho biết, năm vừa rồi, phía Mỹ đã sang thanh tra lần nữa để khẳng định sản xuất cá tra của chúng ta tương đương Mỹ. Ngoài ra, XK gỗ đã nhích lên trên 10 tỷ USD. “Chúng ta nên tập trung vào lợi thế của thị trường và ngành hàng. Đây là 2 yếu tố cần phải đi song hành với nhau, trên cơ sở tổ chức sản xuất và nguồn nguyên liệu sẵn có…”- Thứ trưởng lưu ý.

“Với những lợi thế của ngành hàng và thị trường như vậy, đặc biệt với thị trường Mỹ. Việc được giải ngân 5.500 tỷ đồng trên gói 15.000 tỷ đồng. Gỗ và cá tra tập trung vào thị trường Mỹ. Như vậy các thị trường đã có tiêu chuẩn và quy chuẩn, Việt Nam đã từng bước xâm nhập, chúng tôi tin tưởng mục tiêu XK 54-55 tỷ USD Chính phủ đề ra cho toàn ngành Nông nghiệp sẽ hoàn thành và về đích…”- Thứ trưởng Phùng Đức Tiến quả quyết.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 9 tháng đầu năm đạt 68,92 tỷ USD, giảm 7,5% so với CKNT, XK 38,48 tỷ USD, nhập khẩu 30,44 tỷ USD, xuất siêu 8,04 tỷ USD tăng 22,5% so với CKNT.

Với tổng kim ngạch XK 38,48 tỷ USD, giảm 5,1% so với CKNT, nhóm có kim ngạch XK giảm là: Thuỷ sản (6,64 tỷ USD, giảm 21,7%); Lâm sản (10,44 tỷ USD, giảm 20,6%); Đầu vào sản xuất (1,49 tỷ USD, giảm 20,2%). Riêng nhóm nông sản và chăn nuôi có giá trị tăng. Cụ thể: nông sản 19,54 tỷ USD, tăng 16,7% (đóng góp bởi giá trị XK nhóm hàng rau quả 4,2 tỷ USD, tăng 71,8%; gạo 3,66 tỷ USD, tăng 40,4%; hạt điều 2,61 tỷ USD, tăng 14,3%; cà phê 3,16 tỷ USD, tăng 1,9%): Và sản phẩm chăn nuôi ước đạt 369 triệu USD, tăng 26,4%.

Đọc thêm