Xung đột bạo lực tại Sudan gia tăng, Mỹ để ngỏ khả năng điều thêm quân tới khu vực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các quân nhân Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Djibouti để đảm bảo an toàn cho các nhân viên của Mỹ trong bối cảnh tình hình ở Sudan và các lực lượng bổ sung sẵn sàng triển khai nếu cần thiết, hãng tin TASS dẫn một thông báo bằng văn bản của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết.
Tình hình an ninh ở Sudan đang xấu đi.
Tình hình an ninh ở Sudan đang xấu đi.

"Theo chỉ đạo của tôi, các nhân sự của Lực lượng Vũ trang Mỹ đã tiến hành một chiến dịch sơ tán nhân viên Mỹ và những người khác khỏi Khartoum, Sudan, để ứng phó với tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Sudan”, Tổng thống Mỹ Biden thông báo.

Tổng thống Mỹ cho biết, để tiến hành và hỗ trợ chiến dịch nêu trên, nhân sự của Lực lượng Vũ trang Mỹ với sự hỗ trợ thích hợp về thiết bị chiến đấu đã được triển khai tới Djibouti, Ethiopia và Sudan.

“Nhân sự Lực lượng Vũ trang Mỹ sẽ vẫn được triển khai tại Djibouti để bảo vệ các nhân viên của Mỹ và những người khác cho đến khi tình hình an ninh không còn cần đến sự hiện diện của họ và các lực lượng bổ sung sẵn sàng triển khai tới khu vực nếu được yêu cầu”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh trong bức thư gửi tới Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Mỹ.

Tình hình ở Sudan leo thang trong bối cảnh bất đồng giữa lực lượng quân đội chính phủ Sudan và nhóm nổi dậy FRS.

Ngày 15/4, đụng độ đã nổ ra gần một căn cứ quân sự ở Merowe và ở thủ đô Khartoum. Theo Bộ Y tế Sudan, hơn 600 người đã thiệt mạng ở nước này kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Dữ liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, hơn 420 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và hơn 3.700 người bị thương.

Các nước hiện đã bắt đầu chiến dịch sơ tán công dân khỏi Sudan do không còn có thể đảm bảo an ninh trong bối cảnh hiện nay.

Bộ Ngoại giao Pháp sáng 23/4 cho biết, quân đội nước này bắt đầu tiến hành chiến dịch sơ tán công dân khỏi Sudan từ rạng sáng ngày cùng ngày do lo ngại cuộc xung đột quân sự tại quốc gia châu Phi này đang ngày càng trở nên trầm trọng. Một số nước khác cũng đã bắt đầu lên kế hoạch di tản.

Chính quyền Mỹ ngày 23/4 đã ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Sudan và sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao cùng gia đình của họ.

Các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã triển khai lực lượng đến các quốc gia láng giềng của Sudan nhằm sớm sơ tán công dân nước mình.

Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 21/4 cho biết, trong bối cảnh tình hình xung đột bạo lực tại Sudan gia tăng, theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan cho biết, 16 thuyền viên trên tàu tại cảng Sudan đã rời Sudan. Hiện chỉ còn 1 công dân mang 2 quốc tịch Việt Nam và Australia đang sinh sống tại thủ đô Khartoum.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Sudan tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam.