Y án tử hình vợ Bí thư xã giết người để xù nợ

(PLO) - Hôm qua 8/7, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Thị Hường (39 tuổi) là vợ của nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 
Y án tử hình vợ Bí thư xã  giết người để xù nợ
Do cần tiền tiêu xài, Hường mượn tiền của vợ chồng ông bà Nguyễn Chí Hùng, Phạm Ngọc Nga cùng huyện. Hường trả nợ nhưng vẫn thiếu khoảng 80 triệu đồng. Bị hối thúc trả tiền, ngày 15/1/2013, Hường điện thoại gọi vợ chồng bà Nga đến nhà để trả nợ. 
Bảo bà Nga nghỉ ngơi trong nhà, Hường dẫn ông Hùng ra vườn chặt chuối, lượm trứng gà về tẩm bổ cho vợ. Trong lúc ông Hùng không chú ý, Hường dùng dao rựa chém nhiều nhát vào đầu. Ông Hùng vừa đưa tay đỡ, vừa hỏi Hường tại sao chém ông thì người phụ nữ trả lời “chém chết để trừ nợ”. 
Nghe tiếng chồng kêu cứu, bà Nga chạy ra vườn thì cũng bị bà Hường chém 2 nhát vào đầu. Được người dân ứng cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời, vợ chồng ông Hùng thoát chết. Với 17 vết chém vào đầu, ông Hùng mang thương tật gần 80%, bà Nga gần 30%.
Với mong muốn được thoát án tử hình, Hường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng lại không thành khẩn, ăn năn hối cải nên bị bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo này.

Đọc thêm