Yên Bái 'siết' quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau vụ việc người đàn ông mặc phản cảm biểu diễn tại trường học trên địa bàn, tỉnh Yên Bái ra công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường giám sát, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thiện nguyện.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái mới ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, thiện nguyện và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái nhận định, thời gian qua trên địa bàn tỉnh các hoạt động, sự kiện lễ hội văn hóa, du lịch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được diễn ra sôi nổi, rộng khắp tại các địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân. Các hoạt động, sự kiện được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức một số hoạt động tại địa phương, cơ sở như dịp tết Trung thu vừa qua xuất hiện một số hình ảnh phản cảm đăng tải trên các trang mạng xã hội, chưa được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Nhằm tiếp tục theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu UBND các các huyện, thành thị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tăng cường nắm bắt thông tin, tình hình về việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện, đảm bảo các hoạt động thiện nguyện được thực hiện đúng quy định, ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, các địa phương cần hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khi tổ chức các hoạt động, sự kiện phải nghiên cứu nội dung, hình thức đảm bảo phù hợp, đúng quy định, tuyệt đối không được tuyên truyền, phổ biến các nội dung xấu, độc, trái với thuần phong mỹ tục và truyền thống của dân tộc Việt Nam, người tổ chức và tham gia các hoạt động phải mặc trang phục phù hợp, tránh phản cảm lai căng, ứng xử văn minh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Chính quyền các địa phương của tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở thường xuyên nắm bắt thông tin về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn, đặc biệt là việc thu vé, biểu diễn nghệ thuật tại các sự kiện, hội chợ kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định các tổ chức, cá nhân biểu diễn trái phép, có nội dung, hình thức phản cảm, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp, chỉ đạo tổ chức lễ hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn chi tiết, cụ thể về nội dung, các quy trình, thủ tục, có liên quan đến các nhiệm vụ trên, để từ đó UBND các địa phương căn cứ triển khai quản lý tại địa bàn đảm bảo theo yêu cầu.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động, sự kiện, lễ hội, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở theo đúng bản sắc văn hóa dân tộc, không sử dụng các loại trang phục gây phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, gây bức xúc trong dư luận.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc lĩnh vực Ngành quản lý, trong tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường, nhất là các hoạt động có sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân bên ngoài nhà trường, phải nắm bắt kỹ lưỡng thông tin, mục đích, nội dung để từ đó lựa chọn, xây dựng phương án, chương trình tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, từ tối 28/9 mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông tên P.L mặc trang phục giống một hoàng đế nước ngoài lên phát biểu, tặng quà, hát trong chương trình Trung thu ở Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Làng Nhì (Trạm Tấu - Yên Bái) gây phản cảm khiến dư luận phản đối gay gắt.

Liên quan vụ việc này, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu - Yên Bái thông tin, phía nhà trường đã có báo cáo và Phòng đã yêu cầu trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ý kiến với đoàn thiện nguyện để gỡ bài, không đăng tải lên các trang mạng xã hội những hình ảnh, clip đã được chụp và quay trong chương trình.

Đọc thêm