Yên Bái thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử

(PLVN) - Sáng 15/4, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đi giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin giải trình và làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đồng thời  nhấn mạnh: Tỉnh Yên Bái xác định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị  

Do đó, tỉnh mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai tiến hành cuộc bầu cử. Đồng thời sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử gắn với các phong trào thi đua yêu nước và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Báo cáo của UBBC tỉnh Yên Bái nêu rõ: Triển khai công tác bầu cử trên địa bàn từ tháng 7/2020, đến nay, Ban Thường vụ cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái đã tổ chức trên 200 hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho UBBC các cấp, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử và giải đáp những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở có liên quan đến công tác bầu cử.

Ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh giải trình về công tác bầu cử.

Ông Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh giải trình về công tác bầu cử.

Tỉnh đã thành lập UBBC cấp tỉnh, 9 UBBC cấp huyện và 173 UBBC cấp xã. Thành lập 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 60 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và thành lập 998 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã trên cơ sở đơn vị bầu cử tương ứng. 

UBBC tỉnh cũng quyết định thành lập 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban An ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế; Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử; Tổ giúp việc UBBC tỉnh và Tổ công tác giúp các huyện, thị xã, thành phố. 

UBND cấp huyện đã phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu. Trên địa bàn tỉnh có 130 khu vực bỏ phiếu dưới 300 cử tri tập trung tại các xã vùng cao huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, dù địa hình chia cắt, rất khó khăn cho việc đi lại nhưng vẫn thành lập khu vực bỏ phiếu đảm bảo thuận lợi cho cử tri đi bầu và đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Về cấp tỉnh, đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 chốt danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và lập danh sách 97 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái, công tác chuẩn bị rất bài bản, thống nhất, đã chủ động, tích cực, triển khai các bước đảm bảo đúng kế hoạch và theo quy định.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng, mặc dù là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng những năm gần đây, Yên Bái đã có nhiều bước phát triển mới, công tác y tế, giáo dục được quan tâm, đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, góp phần quan trọng trong chỉ đạo điều hành từ cấp tỉnh, đến cấp xã. 

Đồng thời đề nghị thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục chủ động trong công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong bầu cử; chú trọng tập huấn cho cán bộ làm công tác bầu cử; thực hiện tốt việc niêm yết danh sách cử tri để người dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người đi bầu; tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử. 

Đọc thêm