Yên Bái tuyên dương 65 cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến

(PLVN) - Hơn 2 năm qua, Yên Bái có 461 tập thể, 598 cá nhân được khen thưởng do có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, 65 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến được tuyên dương.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023), ngày 23/9, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Lễ tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

65 cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác của tỉnh Yên Bái được tuyên dương. Ảnh: Tiến Lập.

65 cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác của tỉnh Yên Bái được tuyên dương. Ảnh: Tiến Lập.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, toàn tỉnh đã có trên 7.800 tập thể, cá nhân (trong đó, có 3.912 tập thể, 3.897 cá nhân) đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2015 - 2020.

Cụ thể, cấp tỉnh có 556 tập thể, cá nhân (349 tập thể; 207 cá nhân); cấp huyện có 3.600 tập thể, cá nhân (1.727 tập thể; 1.873 cá nhân); cấp cơ sở có 3.794 tập thể, cá nhân (1.884 tập thể; 1.910 cá nhân). Qua rà soát, đánh giá, có 6.944/7.809 tập thể, cá nhân đạt các tiêu chí mô hình, điển hình tiên tiến (đạt 88,9%).

Ghi nhận từ hàng ngàn tập thể, cá nhân tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, hơn 2 năm qua, đã có 461 tập thể, 598 cá nhân được khen thưởng, trong đó có 5 tập thể, 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hộ tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Yên Bái. Ảnh: Tiến Lập.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hộ tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy Yên Bái. Ảnh: Tiến Lập.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, ghi nhận và biểu dương thành tích đầy tự hào của các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn tỉnh, đặc biệt là đại diện 65 tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến.

Bí thư tỉnh ủy Yên Bái mong muốn 65 mô hình, điển hình tiên tiến được tuyên dương sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn, đạt những thành tích cao hơn, xứng đáng là tấm gương sáng, là hạt nhân dẫn dắt, lan tỏa mạnh mẽ, nhân rộng thêm nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hành lời dạy của Bác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; học và làm theo Bác trong đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy bộ môn Lịch sử.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Tiến Lập.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Tiến Lập.

Ghi nhận và động viên tinh thần của Đảng bộ Yên Bái, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, cho rằng cần phải lan tỏa tinh thần, khí thế và giới thiệu rộng rãi các gương điển hình tiên tiến đến các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư. Học tập, làm theo Bác từ những điều bình dị, gần gũi hằng ngày cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa tích cực, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khát vọng cống hiến hết lòng, hết sức phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, với tư duy đột phá, cách làm sáng tạo của thế hệ cán bộ tận tuỵ, trách nhiệm, kỷ cương, năng động, cùng với sự đồng lòng, chung sức của nhân dân Yên Bái anh hùng, kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong 65 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ và 33 năm tái lập tỉnh, Yên Bái sẽ đạt được nhiều thành công mới, thắng lợi mới, sẽ là một điểm sáng phát triển hài hòa bản sắc và hạnh phúc của vùng Tây Bắc.

Cũng trong ngày 23/9, Đoàn công tác của Quốc hội và các đơn vị hỗ trợ trên 6 tỷ đồng thực hiện các hoạt động xã hội tại huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái.

Đọc thêm