Yêu cầu khắc phục tình trạng gây mất an toàn giao thông trên đường dẫn vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình trạng tuyến đường dẫn vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang hư hỏng, ngập nước ven mặt đường trong thời gian qua, gây mất an toàn về giao thông, Văn phòng Quản lý đường bộ IV.3 vừa ký văn bản về việc hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này.
Yêu cầu khắc phục tình trạng gây mất an toàn giao thông trên đường dẫn vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Hiện nay, hai bên mặt đường dẫn vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước, sình lầy cục bộ. Nghiêm trọng nhất là tại xã Tam Hiệp và Thân Cửu Nghĩa, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Lâu ngày, nhiều phương tiện lưu thông qua các điểm ngập nước này đã làm bong tróc, làm hư hỏng mặt đường gây ra các ổ gà, ổ voi.

Không những thế, các ô tô đậu đỗ, vệ sinh xe ngay dưới lòng đường dẫn, gây cản trở lưu thông. Điều đáng nói, cơ quan chức năng đã có biển báo cấm đậu đỗ phương tiện nhưng tình trạng vi phạm vẫn xảy ra thường xuyên và kéo dài trong nhiều năm qua. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các cơ sở rửa xe ô tô ven đường, xả nước bùn xuống làm kẹt hệ thống cống thoát nước mưa, gây ngập.

Liên quan đến tình trạng trên, ngày 29/12/2022, ông Thượng Quang Thuần - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ IV.3 (Khu quản lý đường bộ IV) đã ký văn bản số 83/VPCLDDBIV về việc “hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường dẫn cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương” gửi đến Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Tiền Giang, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang và UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Tuyến đường dẫn vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương thường xuyên ngập nước, sình lầy trên mặt đường

Tuyến đường dẫn vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương thường xuyên ngập nước, sình lầy trên mặt đường

Theo văn bản của Văn phòng Quản lý đường bộ IV.3, tình trạng các xe dừng, đỗ không đúng nơi quy định, người dân chiếm dụng đất của đường bộ, hành lang an toàn giao thông để buôn bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ rửa xe vẫn diễn ra nhiều. Cá biệt, có trường hợp sử dụng lòng đường để rửa xe, thường xuyên làm đọng nước trên mặt đường tại một số vị trí, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng kết cấu, tuổi thọ công trình và gây mất an toàn giao thông trên tuyến. Do đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh tình trạng bức xúc này.

Việc đường dẫn vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương thường xuyên có mật độ phương tiện lưu thông lớn nhưng lại tồn tại các điểm ngập nước, sình lầy trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đã gây bức xúc đối với người dân và tài xế khi di chuyển qua đây.

Đọc thêm