Tổ chức Lễ tang theo nghi thức Quân đội nhân dân cho Phi công Trần Quang Khải

(PLO) - Theo thông tin chia sẻ từ phía gia đình thượng tá phi công Trần Quang Khải, dự kiến, tang lễ của thượng tá sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y Quân khu 4 (Nghệ An) theo nghi thức Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Thi thể của thượng tá, phi công Trần Quang Khai được đưa vào đất liền
Thi thể của thượng tá, phi công Trần Quang Khai được đưa vào đất liền

Chiều 19/6, đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An cho biết Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thăng hàm từ Thượng tá lên Đại tá cho phi công Trần Quang Khải.

Theo đó, lễ viếng được tổ chức từ 7h đến 9h30 ngày 20/6 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Lễ truy điệu vào hồi 9h30 đến 10h ngày 20/6. Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18h ngày 20/6 đến 7h30 ngày 21/6.

Lễ đưa tang phi công Trần Quang Khải diễn ra vào hồi 8h ngày 21/6 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội. Lễ an táng vào hồi 17h ngày 21/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh (Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, vào 5h sáng ngày 18/6, thi thể của thượng tá, phi công Trần Quang Khải được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ sau nhiều ngày tìm kiếm trên biển. Hàng trăm người dân, chiến sỹ, phóng viên… tập trung thức thâu đêm để chờ tàu BĐBP Nghệ An đưa thi thể thượng tá phi công Trần Quang Khải vào bờ.

Do thủy triều xuống thấp, nên thi thể được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ bằng ca nô. Chiều ngày 18/6, người nhà phi công Trần Quang Khải đã vào Nghệ An để hoàn thành các thủ tục cần thiết đón nhận thi thể.

Thượng tá Trần Quang Khải (SN 1973), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân - người gặp nạn trên chiếc máy bay Su-30MK2.

Sáng 14/6, chiếc tiêm kích Su-30MK2 do Thượng tá Trần Quang Khải và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (SN 1977, Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923) xuất kích từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) thực hiện các bài diễn tập theo kế hoạch. Khi đang bay ở khu vực biển Nghệ An thì chiếc tiêm kích mất liên lạc với sở chỉ huy, hai phi công phải bung dù nhảy ra ngoài.

Sáng 15/6, phi công Nguyễn Hữu Cường đã được tàu cá cứu sống và đưa vào bờ an toàn. Chiều tối 17/6, ngư dân Nghệ An đã tìm thấy thi thể Thượng tá Trần Quang Khải trong tình trạng đã tử vong, dù quấn chặt vào người.

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, tập trung khoanh vùng tìm kiếm tại khu vực vùng biển nơi chiếc Su30-MK2 mất liên lạc và tọa độ của ngư dân cung cấp. Hiện kết quả tìm kiếm chiếc Su30-MK2 trên vùng biển Nghệ An vẫn chưa có thông tin mới.

Đọc thêm