10 sự kiện nổi bật của ngành Hải quan năm 2012

Báo Hải quan vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Hải quan năm 2013. Trong đó, có sự kiện Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng “xông đất” Tổng cục Hải quan, Nhật Bản viện trợ 2,661 tỷ yên để Việt Nam triển khai Dự án VNACCS/VCIS, Triển khai thí điểm hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài...

Báo Hải quan vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Hải quan năm 2013. Trong đó, có sự kiện Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng “xông đất” Tổng cục Hải quan, Nhật Bản viện trợ 2,661 tỷ yên để Việt Nam triển khai Dự án VNACCS/VCIS, Triển khai thí điểm hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài...:

c
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tặng CBCC ngành Hải quan 10 chữ: “Trong sạch - Kỷ cương - Chuyên sâu - Chuyên nghiệp - Hiện đại”.

1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng “xông đất” Tổng cục Hải quan

Ngày 30/1/2012 (tức ngày mùng 8 tết Nhâm Thìn), ngành Hải quan vinh dự đón đồng chí Nguyễn Sinh Hùng- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới thăm và chúc Tết cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục Hải quan tại trụ sở mới (Đường Dương Đình Nghệ - Quận Cầu Giấy - Hà Nội). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tặng CBCC ngành Hải quan 10 chữ: “Trong sạch - Kỷ cương - Chuyên sâu - Chuyên nghiệp - Hiện đại”.

2. Nhật Bản viện trợ 2,661 tỷ yên để Việt Nam triển khai Dự án VNACCS/VCIS

Ngày 22/3/2012, tại trụ sở Bộ Tài chính, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ hai nước Việt Nam - Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuki Tanizaki đã kí kết và trao đổi Công hàm viện trợ không hoàn lại cho dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan” (Gọi tắt là Dự án VNACCS/VCIS) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, trị giá 2,661 tỷ yên.

Đây là dự án hợp tác song phương lớn nhất từ trước đến nay xét cả về quy mô, nguồn vốn, khối lượng công việc, tính phức tạp về chuyên môn và kỹ thuật.

3. Triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để thu ngân sách ở mức cao nhất

Toàn ngành Hải quan xác định công tác thu NSNN trong năm 2012 là nhiệm vụ trọng tâm số 1 và đã quyết liệt thực hiện nhiều nhóm giải pháp, song chỉ tiêu thu NSNN từ hoạt động XNK vẫn bị hụt so với dự toán (223.900 tỷ đồng). Đây là lần đầu tiên số thu không đạt sau rất nhiều năm ngành Hải quan liên tục thu đạt và vượt chỉ tiêu, năm sau cao hơn năm trước khoảng 10%.

4. Ngành Hải quan khẳng định vai trò trong đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng

Nhiều thành tích đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của ngành Hải quan năm 2012 đã khẳng định vai trò của lực lượng Hải quan trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn sức khoẻ cộng đồng, chống thất thu thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo thực hiện tuân thủ chính sách của Nhà nước đối với các hoạt động XK, NK, quá cảnh.

5. Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về hải quan

Tổng cục Hải quan đang triển khai xây dựng dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi) để trình Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội xem xét thay thế Luật Hải quan năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005. Dự kiến dự thảo Luật Hải quan sửa đổi sẽ trình Quốc hội vào năm 2013. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế cũng đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII (tháng 11/2012), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2013.

Nhiều quy định trong Luật Quản lý thuế sửa đổi tạo cơ sở pháp lý để cơ quan Hải quan quản lý hiệu quả, chặt chẽ. Về công tác rà soát thủ tục hành chính, đến nay Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan còn 178 thủ tục, giảm 61 thủ tục so với thời điểm năm 2009 là 239 thủ tục.

6. Nhiều dấu ấn về hợp tác quốc tế

Năm 2012 diễn ra nhiều hoạt động hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan các nước, trong đó có một số sự kiện nổi bật như ký kết Bản ghi nhớ giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Hải quan Liên bang Nga về trao đổi số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu song phương và Kế hoạch hành động chung trong đấu tranh với các vi phạm hải quan giữa Hải quan Việt Nam và cơ quan Hải quan Liên bang Nga giai đoạn 2012-2013.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào, Hải quan Việt  Nam và Hải quan Lào đã đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực nghiệp vụ.

7. Bước tiến về thủ tục hải quan điện tử

Ngày 23/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại (gọi tắt là Nghị định về thủ tục hải quan điện tử -TTHQĐT), có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 87 sẽ kết thúc quá trình thí điểm (kể từ năm 2005), đồng thời cho phép TTHQĐT được triển khai chính thức trên phạm vi cả nước (34 cục hải quan) từ 1/1/2013.

8. Triển khai thí điểm hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài

Ngày 1/7/2012, tại hai sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã khai trương Quầy kiểm tra hải quan hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh, theo Quyết định 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, có hơn 1.200 lượt hành khách được hoàn 3,3 tỷ đồng thuế GTGT.

9. Cải cách hiện đại hóa, CNTT góp phần nâng cao năng lực hoạt động Hải quan

10. Thành lập Cục Hải quan Bắc Ninh

Ngày 3/7/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính kí Quyết định 1699/QĐ-BTC thành lập Cục Hải quan Bắc Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngọc Hải

Đọc thêm