13 nghệ sĩ qua đời sau vụ xe buýt lao xuống hẻm núi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong hành trình di chuyển từ thành phố Pune tới thành phố Mumbai (Ấn Độ), chiếc xe buýt chở đoàn nghệ sĩ đã lao xuống một hẻm núi khiến 13 người thiệt mạng và 29 người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt. Ảnh: PTI.
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt. Ảnh: PTI.

Ngày 15/4, một chiếc xe buýt chở hàng chục thành viên của đoàn ca nhạc đã trượt khỏi đường cao tốc và rơi xuống một hẻm núi ở miền Tây Ấn Độ. Tai nạn đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 29 người bị thương.

Lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường vụ tai nạn giao thông ngay lập tức. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các công tác khắc phục hậu quả.

13 cá nhân qua đời hầu hết là nhạc sĩ trẻ. Trong số họ có 4 trẻ vị thành niên và một người mới 8 tuổi. Cậu bé lần đầu tới thành phố khác biểu diễn và gia đình bàng hoàng khi hay tin con qua đời. Theo truyền thông Ấn Độ, trong số 29 bị thương, 5 người được báo cáo là nguy kịch.

Tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ. Theo thống kê của cảnh sát nước này, hơn 110.000 người thiệt mạng mỗi năm trong các vụ tai nạn giao thông trên khắp Ấn Độ.

Đọc thêm