Trước đó - ngày 16/4, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư - Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) đối với công trình Nhà ga T3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà (áo tối màu) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng Nhà ga T3 ngày 16/4. |
Sau quá trình kiểm tra công trình và làm việc với chủ đầu tư, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, cho biết: Hội đồng cơ bản thống nhất đề xuất chấp thuận “nghiệm thu có điều kiện”, cho phép đưa Nhà ga hành khách T3 vào vận hành khai thác.
Tại thời điểm đó, đại diện ACV khẳng định công trình đã được thi công đúng thiết kế đã được thẩm định và phê duyệt; toàn bộ hồ sơ hoàn công, nghiệm thu được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. Các công việc còn lại sẽ được hoàn tất trước ngày 18/4/2025.
Dự án này được khánh thành vào ngày 19/4, cùng dịp với lễ khánh thành, khởi công 80 công trình chào mừng đại lễ 30/4.
Như đã nói ở trên, Hội đồng kiểm tra Nhà nước đã nghiệm thu dự án này theo hình thức “nghiệm thu có điều kiện". Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục khắc phục những vấn đề còn tồn tại mà hội đồng chỉ ra ngay sau ngày khánh thành dự án.
Tuy nhiên, chiều ngày 7/5, Nhà ga T3 bất ngờ xuất hiện hiện tượng nước mưa rò rỉ từ mái kính xuống sàn khu vực phòng chờ ra cửa khởi hành Nhà ga T3, khiến hành khách lo lắng về chất lượng của công trình nói trên.
![]() |
Hình ảnh dột nước tại Nhà ga T3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. |
Lỗi rò rỉ nước ở công trình hơn 10.000 tỷ chỉ sau 3 tuần đưa vào khai thác khiến dư luận quan tâm, đặt nhiều câu hỏi cho cả hai phía. Cụ thể, cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình (Bộ Xây dựng) đã sát sao trong việc kiểm tra chất lượng trước khi đồng ý để cho công trình đi Nhà ga T3 được đưa vào khai thác? Còn chủ đầu tư - ACV đã chỉ đạo xử lý triệt để những tồn tại của công trình sau khi được áp dụng hình thức “nghiệm thu có điều kiện”?
Liên quan vấn đề này, chiều 9/5, trao đổi với Báo PLVN, ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) cho hay: “Cục đã yêu cầu ACV báo cáo toàn bộ sự việc nói trên và hiện nay đang chờ thông tin từ phía chủ đầu tư”.
![]() |
Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) gửi văn bản yêu cầu ACV thông tin về sự việc trên. |
Trong một diễn biến khác, hôm qua - 8/5, ông Hà Huy Hà - Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng cũng đã ký văn bản gửi ACV yêu cầu "Tổng" này xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng công trình Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Được biết, Dự án nhà ga T3 là dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, chia thành 3 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 12 - Xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga - có giá trị lớn nhất (hơn 9.000 tỷ đồng), do liên danh 6 nhà thầu thực hiện. Các nhà thầu này gồm: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (HANCORP); Tổng công ty Xây dựng Số 1 (CC1); Tổng công ty 319; Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons và Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn. Trong đó, hệ mái nhà ga này được giao cho nhà thầu phụ của HANCORP thực hiện.
Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin./.