Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp hàng không, các đơn vị thiết kế, tư vấn, nhà đầu tư cùng đông đảo đại biểu địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - ông Giang Thanh Khoa khẳng định: “Việc công bố quy hoạch mới là một dấu mốc quan trọng đối với thành phố Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung, mở ra một giai đoạn phát triển mới mang tính chiến lược, hiện đại và bền vững cho lĩnh vực hàng không và du lịch của địa phương”.
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hiện là một trong những đầu mối giao thông hàng không quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới. Sau hơn 16 năm hoạt động theo quy hoạch được phê duyệt từ năm 2008, nhiều chỉ tiêu phát triển đã đạt hoặc vượt xa dự báo ban đầu, cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc về vận chuyển hành khách và hàng hóa.
Theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, Cảng hàng không Phú Quốc được điều chỉnh và mở rộng đáng kể. Cảng sẽ được nâng cấp lên cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), đảm bảo phục vụ cho các loại máy bay thân rộng và lưu lượng hành khách lớn.
Theo quy hoạch mới, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ có công suất thiết kế đạt 10 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 18 triệu hành khách/năm vào năm 2050. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng bao gồm việc xây dựng và mở rộng hàng loạt hạng mục quan trọng như: nhà ga hành khách, hệ thống kho bãi, nhà ga hàng hóa, hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ hàng không phụ trợ.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc mở rộng thêm gần 200 ha, nâng tổng diện tích sử dụng của cảng lên khoảng 1.050 ha – tạo quỹ đất phát triển lâu dài và đồng bộ cho toàn bộ hệ thống cảng hàng không và khu vực phụ trợ.
![]() |
Đại biểu ký kết biên bản ghi nhớ tại Lễ công bố quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. |
Ông Giang Thanh Khoa nhấn mạnh: Quy hoạch lần này không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển vận tải hàng không mà còn là nền tảng quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành du lịch của tỉnh. Việc mở rộng cảng sẽ tạo điều kiện để Phú Quốc vươn mình trở thành trung tâm du lịch – kinh tế biển mang tầm cỡ quốc tế. Quy hoạch cũng phù hợp với định hướng tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc – sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn đại biểu cấp cao từ khắp nơi trên thế giới, yêu cầu hệ thống hạ tầng giao thông hàng không hiện đại, chuyên nghiệp và đẳng cấp.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các nhà đầu tư để đảm bảo triển khai quy hoạch đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các dự án liên quan đến hạ tầng hàng không và phụ trợ được triển khai thuận lợi, đồng bộ.
“Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của các cơ quan Trung ương, nhà đầu tư và sự quyết tâm của chính quyền địa phương, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ sớm trở thành một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng nhất khu vực và thế giới”, ông Khoa khẳng định.
Theo ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Phú Quốc đang từng bước định hình vị thế là một trung tâm vận tải hàng không quan trọng, theo định hướng phát triển được công bố mới đây. Với mục tiêu trở thành một sân bay đạt tiêu chuẩn quốc tế, cảng hàng không tại đảo ngọc sẽ được nâng cấp về cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tăng hiệu suất phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Hạ tầng sân bay Phú Quốc sẽ được mở rộng, với việc nâng cấp đường băng, sân đỗ và khu vực nhà ga. Các giải pháp công nghệ tiên tiến cũng được xem xét để đảm bảo an toàn bay, giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không. Hành khách sẽ được tiếp cận những tiện ích cao cấp hơn, bao gồm khu mua sắm, nghỉ ngơi và giải trí ngay tại sân bay.
“Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc còn góp phần vào tăng trưởng kinh tế vùng, thu hút đầu tư và tạo cơ hội việc làm mới. Theo quy hoạch, việc nâng cấp sân bay sẽ giúp Phú Quốc kết nối chặt chẽ hơn với các trung tâm kinh tế lớn, mở rộng cơ hội giao thương và thúc đẩy phát triển dịch vụ”, ông Uông Việt Dũng nhấn mạnh.
Với những kế hoạch cụ thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, dự án sân bay Phú Quốc hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao vị thế của hòn đảo này trên bản đồ hàng không quốc tế, tạo động lực phát triển lâu dài cho địa phương.