14 'quý bà' tụ tập sát phạt trong ngày đầu Đà Nẵng nới lỏng giãn cách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an vừa bắt quả tang 14 "quý bà" sát phạt nhau trên chiếu bạc trong ngày đầu Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội.
Các "quý bà" bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc.
Các "quý bà" bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc.

Công an TP Đà Nẵng vừa bàn giao Công an quận Liên Chiểu tạm giữ 6 trong 14 người tại "sòng bạc quý bà", gồm: Huỳnh Thị Lụt, Nguyễn Thị Tám (51 tuổi, ngụ phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu); Nguyễn Thị Bé (52 tuổi), Lê Thị Hoa (67 tuổi, ngụ quận Hải Châu); Đặng Thị Ngọc Cương (52 tuổi, ngụ quận Sơn Trà); Nguyễn Thị Tình (50 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Trước đó, khoảng 15h ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cùng Công an quận Liên Chiểu đã ập vào ngôi nhà số 110 đường Lâm Quang Thự (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu), bắt quả tang 14 "quý bà" từ 21 đến 69 tuổi đang thay nhau cầm cái sát phạt dưới hình thức xì dách.

Thấy Công an, các đối tượng này bỏ chạy tán loạn, nhưng đã bị khống chế, bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ bài và hơn 27 triệu đồng.

Ngôi nhà nơi lập chiếu bạc là của bà Huỳnh Thị Lụt (69 tuổi). Bà Lụt thường xuyên tụ tập nhiều phụ nữ mê cờ bạc đến nhà để tổ chức đánh bạc và thu tiền xâu.

Đặc biệt, trong số các nghi phạm tại "sòng bạc quý bà" vừa bị triệt phá, có bà Lê Thị Hoa đã có tiền sự về tội đánh bạc và vừa bị Công an phường Hòa Minh xử phạt hành chính, nhưng nay lại tiếp tục tái phạm.

Đọc thêm