Nguyên nhân được cho là do dòng người hành hương đổ về Kumbh Mela, lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới, gia tăng đột biến sau khi các chuyến tàu bị trì hoãn. Chính quyền Ấn Độ đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ nạn nhân và gia đình họ.
New Delhi đã chứng kiến một thảm kịch đau lòng vào ngày 15/2 khi một vụ giẫm đạp tại nhà ga trung tâm thành phố đã cướp đi sinh mạng của 15 người và làm 15 người khác bị thương, theo xác nhận của chính quyền địa phương.
Ông Atishi, người đứng đầu chính quyền tạm thời của khu vực Delhi, đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi các nạn nhân và cung cấp thông tin về sự việc. Trong khi đó, Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trên mạng xã hội, đồng thời khẳng định chính phủ đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ, Ashwini Vaishnaw, cho biết đã ra lệnh điều tra nguyên nhân vụ việc để làm rõ trách nhiệm.
Trước khi thảm kịch xảy ra, ga tàu New Delhi đã rơi vào tình trạng quá tải do nhiều chuyến tàu chở khách hành hương đến lễ hội Kumbh Mela bị hoãn. Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, sự chậm trễ này đã khiến hàng nghìn người mắc kẹt tại ga tàu, tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông.
Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết: “Do lượng hành khách tăng đột biến, một số người đã ngất xỉu, dẫn đến tin đồn về một vụ giẫm đạp, khiến đám đông hoảng loạn và tạo ra hỗn loạn thực sự.” Để giảm tải áp lực, cơ quan này đã nhanh chóng bổ sung các chuyến tàu tăng cường, đồng thời công bố khoản hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân.
Kumbh Mela là lễ hội có quy mô khổng lồ, được tổ chức định kỳ ba năm một lần tại bốn thành phố khác nhau ở Ấn Độ. Năm nay, sự kiện diễn ra tại Prayagraj, bang Uttar Pradesh, nơi hội tụ của ba con sông linh thiêng: sông Hằng, sông Yamuna và một con sông huyền thoại tên Saraswati. Theo tín ngưỡng của người Hindu, việc tắm trong dòng nước thiêng này giúp thanh tẩy tội lỗi và mang lại sự giác ngộ tâm linh.
Năm nay, lễ hội có quy mô lớn hơn bao giờ hết khi trùng với một sự kiện thiên văn hiếm hoi chỉ diễn ra một lần trong 144 năm, được gọi là Maha Kumbh (Đại Kumbh). Chính phủ Ấn Độ ước tính trong 6 tuần diễn ra lễ hội, sẽ có hơn 400 triệu người tham gia, khiến công tác tổ chức và đảm bảo an toàn trở thành một thách thức lớn.