16.800 CĐV đến sân Thiên Trường cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam gặp Palestine

(PLVN) - Tối ngày 11/9 trên SVĐ Thiên Trường diễn ra trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Palestine. Ban tổ chức cho biết có tới 16.800 CĐV đã đến sân cổ vũ cho hai đội.
16.800 CĐV đến sân Thiên Trường cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam gặp Palestine

Những hình ảnh “rất đẹp và đáng yêu” trên SVĐ Thiên Trường lại tiếp tục được phô diễn trong trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Palestine. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Palestine nhân ngày FIFA Days.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng được các CĐV sân Thiên Trường tái lập trong trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Palestine

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng được các CĐV sân Thiên Trường tái lập trong trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển Palestine

Mặc dù trời có mưa nhưng hàng vạn cổ động viên đã đến sân cổ vũ cho trận đấu từ rất sớm. Trên sân các hoạt động văn nghệ do các nghệ sĩ đến từ nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định biểu diễn với tiết mục màn trống hội, đi cà kheo, múa sư tử… Đặc biệt có nhóm nhảy Kadokawa Dreams đến từ đất nước Nhật Bản cũng tham gia biểu diễn tạo nên bầu không khí hết sức sôi động.

Màn trống hội được các nghệ sĩ đến từ nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định biểu diễnMàn trống hội được các nghệ sĩ đến từ nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định biểu diễn

Sự sôi nổi của các cổ động viên đã phần nào làm nên chiến thắng của đội chủ nhà Việt Nam.

Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0, Bước sang hiệp 2, HLV Troussier tung Nguyễn Công Phượng vào sân, từ đó tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Nhận đường chuyền của Hoàng Đức ở phút 61, Công Phượng thoát xuống trước khi bấm bóng qua người thủ môn Palestine khai thông bế tắc trận đấu. Chảo lửa Thiên Trường với 16.800 khán giả vỡ òa với bàn thắng của Công Phượng.

Cầu thủ Công Phượng ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 61 cho trận đấu

Cầu thủ Công Phượng ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 61 cho trận đấu

Sau bàn thắng của Công Phượng, hàng công Việt Nam tiếp tục được tăng cường với sự xuất hiện của Văn Toàn và Văn Luân, thi đấu đầy hưng phấn. Chưa đầy 10 phút có mặt trên sân, Văn Toàn đã khẳng định sự đúng đắn trong quyết định thay người của HLV Troussier.

Chính cầu thủ đang thi đấu tại hàn Quốc đã bứt tốc vượt qua hậu vệ của Palestine và kiến tạo cho Tuấn Hải đánh bại đối thủ ở phút 78.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Palestine, đây thực sự là một thành công tuyệt vời dành cho người hâm mộ của thày trò HLV Troussier.

Đọc thêm