19 người chết do mưa lũ miền Bắc, gần 100 nhà hỏng do giông lốc miền Nam

Hiện có 19 người thiệt mạng, 11 người còn mất tích và hơn 2000 ngôi nhà sập đổ, hư hỏng... do mưa lũ, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc. Trước đó, thời tiết cực đoan còn làm thiệt hại gần 100 ngôi nhà ở Kiên Giang và An Giang.
Người dân Quản Bạ (Hà Giang) ngậm ngùi nhìn ngôi nhà chỉ còn lại đống gỗ ngổn ngang. Ảnh: Báo Hà Giang
Người dân Quản Bạ (Hà Giang) ngậm ngùi nhìn ngôi nhà chỉ còn lại đống gỗ ngổn ngang. Ảnh: Báo Hà Giang

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, tính đến 7h hôm nay, 27/6, ai Châu 14 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập;  Hà Giang 5 người chết do sập nhà. Lai Châu còn 11 người mất tích và 11 người bị thương, Sơn La còn 1 người bị thương do mưa lũ.

Số nhà bị đổ, cuốn trôi hiện là 124 nhà; bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp: 597 nhà và bị ngập nước: 1.500 nhà...

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 443,8 tỷ đồng (Hà Giang: 122 tỷ đồng, Lai Châu: 300 tỷ đồng, Thái Nguyên: 0,32 tỷ đồng, Lào Cai: 8,5 tỷ đồng, Cao Bằng 0,17 tỷ đồng, Điện Biên: 2 tỷ đồng, Tuyên Quang: 10 tỷ đồng, Sơn La 0,76 tỷ đồng).

Văn phòng thường trực, Ban chỉ đạo trung ương về PCTT thông tin thêm, 15h ngày 25/6, trên địa bàn huyện Thạnh Lộc và Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập 9 căn nhà, tốc mái 95 căn.

Trước đó, khoảng 15h30, ngày 24/6, trên địa bàn xã Đa Phước và Vĩnh Trường, huyện An Phú xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc làm sập 1 căn nhà, tốc mái hoàn toàn 1 căn và tốc mái một phần 3 căn nhà. 

Đọc thêm