2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Hải Dương bị tuyên phạt 46 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 29/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lương Văn Đạt (SN 1990, trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), Nguyễn Văn Doanh (SN1989, trú tại xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng) về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
 Hai bị cáo Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh.
Hai bị cáo Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương: Năm 2018, Đạt đặt mua trên mạng xã hội 1 khẩu súng dài 25cm là vũ khí quân dụng cùng 6 viên đạn lắp sẵn. Đến năm 2022, Đạt tiếp tục đặt mua trên mạng xã hội của người không quen biết 1 bình xịt hơi cay mang về nhà cất giấu trên gác xép.

Do cần có tiền tiêu xài và trả nợ, đầu tháng 6/2023, Đạt và Doanh bàn nhau đi cướp tài sản tại cửa hàng vàng bạc trên địa bàn huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương). Đạt lấy khẩu súng bên trong lắp 6 viên đạn và bình xịt hơi cay mang ra cho Doanh xem. Cả 2 bàn bạc nhau đi mua các dụng cụ để đi cướp tài sản gồm 2 áo chống nắng, 2 khẩu trang vải, 2 mũ lưỡi trai, búa và mang theo ba lô để đựng tài sản khi cướp được; khẩu súng bình xịt hơi cay để đe dọa, uy hiếp chủ tiệm vàng để tẩu thoát.

Khi vào cửa hàng vàng bạc để cướp tài sản, Đạt có nhiệm vụ dùng súng đe dọa, uy hiếp chủ tiệm vàng để Doanh dùng búa đập tủ kính trưng bày, lấy vàng đi ra xe máy rồi Đạt ra sau lên xe tẩu thoát.

Vào 15 giờ 30 ngày 6/6/2023, Đạt đi xe máy 15B3-309.95 chở Doanh mang theo súng, bình xịt hơi cay và các công cụ, phương tiện đã chuẩn bị đến xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) để mượn xe máy dùng làm phương tiện đi cướp tài sản. Đạt để lại xe máy của Đạt ở đó rồi đi xe máy vừa mượn được đến xã Bình Dân (Kim Thành) tìm cửa hàng vàng bạc có sơ hở để cướp tài sản. Đạt lấy cờ lê tháo biển số cho vào trong cốp xe, rồi cùng Doanh dán đề can vào phần đầu xe và phần cuối xe, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đeo găng tay y tế, đội mũ lưỡi trai.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Doanh đi xe chở Đạt đi đến xã Bình Dân thấy có nhiều cửa hàng vàng bạc ở ven đường, nhưng đều có đông người nên đi về. Trên đường về, Đạt và Doanh dừng lại lắp lại biển số xe, tháo gỡ đề can ở xe và đốt đi; cởi áo chống nắng, khẩu trang, mũ lưỡi trai, súng, bình xịt hơi cay, búa và cờ lê cho vào trong ba lô.

Đến trưa ngày 7/6/2023, Đạt lại đi mua giấy đề can cùng Doanh tiếp tục rủ nhau đi đến địa bàn huyện Kim Thành để cướp tài sản. Vào khoảng 16 giờ cùng ngày, Đạt chở Doanh mang các công cụ, phương tiện đã chuẩn bị trước đến nhà anh Bình để mượn xe máy dùng làm phương tiện đi cướp tài sản. Sau đó, Doanh đi xe máy chở Đạt sang huyện Kim Thành. Lúc đi, Đạt lấy súng ra bóp cò để thử, thấy đạn nổ, y lại giấu súng vào cạp quần.

19 giờ cùng ngày, Đạt và Doanh đến cửa hàng vàng bạc Đức Nam ở xã Đồng Cẩm (huyện Kim Thành) do ông Nguyễn Đăng Nam làm chủ. Doanh đi xe máy vào trong sân rồi quay đầu ra cổng (vẫn để xe nổ máy). Lúc này anh Nguyễn Đăng Ninh là con ông Nam đang ngồi ở bàn phòng khách giáp với quầy bán hàng. Đạt cầm súng đi vào quầy bán hàng giơ súng lên dọa anh Ninh, còn Doanh đi phía sau. Đạt cầm búa đập vỡ mặt tủ kính trưng bày vàng, lấy 3 vòng vàng loại kiềng đeo cổ trị giá hơn 49,5 triệu đồng.

Thấy vậy, anh Ninh chạy ra bắt giữ, thì Đạt cầm súng bắn về phía anh Ninh nhưng không trúng. Đạt bỏ chạy ra sân, Doanh cầm búa và 3 vòng vàng chạy ra hiên thì bị anh Ninh ôm, giữ nên bị ngã, làm rơi 3 vòng vàng và búa. Đạt cầm súng bắn liên tiếp 3 phát về phía anh Ninh để Doanh tẩu thoát, làm anh Ninh bị trúng đạn ở ngực bên trái và đùi trái. Doanh bị trúng đạn vào phía sau đùi phải của Doanh.

Theo kết quả giám định, anh Ninh đã bị thương tích tổn hại sức khỏe là 50%, mặt kính tủ trưng bày vàng bạc của ông Nam bị thiệt hại 1,7 triệu đồng. Doanh bị tổn hại sức khỏe 2%.

Sau đó, Doanh và Đạt cầm súng bỏ chạy khỏi hiện trường, trên đường bỏ chạy Đạt bị ngã. Đạt đưa khẩu súng cho Doanh cầm, về đến địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương (TP Hải Phòng), 2 đối tượng về nhà Đạt ngủ. Đến sáng 8/6/2023, Cơ quan điều tra đã bắt được Đạt và Doanh.

Được biết, Đạt từng 3 lần vào tù về tội trộm cắp tài sản; Doanh từng bị UBND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) ra quyết định áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở chữa bệnh.

Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Văn Đạt 25 năm tù về tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tuyên phạt Nguyễn Văn Doanh 21 năm tù về tội giết người, cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đọc thêm