Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch Cty Long Hưng), Trần Trác Việt Đức (cựu Giám đốc Cty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (cựu Kế toán trưởng Cty Bách Khoa Việt). Các bị cáo bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Phát biểu quan điểm luận tội các bị cáo, đại diện VKS cho rằng bị cáo Nguyễn Lộc An mặc dù biết rõ các doanh nghiệp không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nhưng vì vụ lợi nên bị cáo An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình là Trưởng đoàn kiểm tra cấp phép kinh doanh xăng dầu gợi ý, đề nghị Trần Thị Loan Phương và bị cáo Quỳnh đưa hối lộ. Bị cáo đã nhiều lần nhận hối lộ của Phương và Quỳnh tổng số 14,2 tỷ đồng để tạo điều kiện cho 2 doanh nghiệp được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu và Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Bị cáo đã chủ động gợi ý để nhận hối lộ và nhiều lần nhận hối lộ với số tiền lớn nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có việc gia đình bị cáo đã nộp 14,2 tỷ đồng do bị cáo phạm tội mà có...
Đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Quỳnh, theo đại diện VKS, bị cáo nhận thức rõ Cty không đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu nhưng đã liên hệ nhờ Nguyễn Lộc An giúp để được cấp giấy phép này. Sau khi được Nguyễn Lộc An giúp được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu trái pháp luật, An đã gợi ý, đề nghị Quỳnh đưa tiền cho An. Quỳnh hiểu ý của An và biết An có quyền hạn kiểm tra điều kiện, thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Công ty nên đã thực hiện hành vi đưa cho An 5 tỷ đồng. Mặt khác, do sợ An gây khó khăn trong việc kinh doanh xăng dầu, bị cáo đã đồng ý chi cho An 5 tỷ đồng.
![]() |
Cảnh phiên tòa. |
Theo kiểm sát viên, bị cáo Quỳnh có những tình tiết có thể giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Doanh nghiệp có những thành tích được ghi nhận, bị cáo đang mắc bệnh nặng...
Đối với các bị cáo còn lại, VKS đánh giá các bị cáo thành khẩn khai báo, có nhiều tình tiết để xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An 12 – 13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Tuấn Quỳnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 3- 12 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Về dân sự, bị cáo Trần Trác Việt Đức phải bồi thường thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 105 tỷ đồng.