2 lô hàng không rõ nguồn gốc trị giá gần 1,9 tỷ đồng bị thu giữ tại TP.Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) TP.Hồ Chí Minh vừa thu giữ hơn 10.000m2 tấm lợp lấy sáng Polycarbonate có trị giá gần 1,9 tỷ đồng không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hoá tại chi nhánh của Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng ANT.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hoá tại chi nhánh của Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng ANT.

Mới đây, Đội QLTT số 2 - Cục QLTT TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Chi nhánh 1 và Chi nhánh 3 của Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng ANT.

Tại Chi nhánh 1 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng ANT (47/2 Thới Tam, thôn 13, huyện Hóc Môn), đoàn kiểm tra phát hiện 4.123,8 m2 tấm lợp lấy sáng Polycarbonate các loại, sản xuất tại Malaysia, chưa qua sử dụng. Hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Lực lượng chức năng cho biết, đơn vị chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 742.284.000 đồng.

Hơn 10.000m2 tấm lợp lấy sáng Polycarbonate có trị giá gần 1,9 tỷ đồng không có hóa đơn chứng từ.

Hơn 10.000m2 tấm lợp lấy sáng Polycarbonate có trị giá gần 1,9 tỷ đồng không có hóa đơn chứng từ.

Tại Chi nhánh 3 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng ANT (81 đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 6.308,40 m2 tấm lợp lấy sáng Polycarbonate các loại, chưa qua sử dụng, sản xuất tại Malaysia. Hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 1.145.837.400 đồng.

Kết quả kiểm tra, Đội QLTT số 2 niêm phong, tạm giữ 10.432,2m2 tấm lợp lấy sáng Polycarbonate các loại, tổng trị giá 1.888.121.400 đồng.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm nêu trên chuyển về Kho tang vật Cục QLTT TP.Hồ Chí Minh bảo quản, tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm