2 sinh viên đại học ở Hà Nội ham chơi rủ nhau đi cướp nhiều vụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ham chơi, nợ nần, hai đối tượng là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội đã rủ nhau thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản tại nhiều tỉnh, thành.
Hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh tại quầy bán điện thoại trên địa bàn thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc.
Hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh tại quầy bán điện thoại trên địa bàn thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc.

Hai đối tượng này là Kiều Duy Anh (xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) và Dương Trung Hiếu (ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) đều sinh năm 2004 và là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội.

Trước đó vào chiều 24/11, sau khi thực hiện hành vi cướp giật 02 chiếc điện thoại Iphone 12 pro max tại một quán điện thoại trên địa bàn thị trấn Gia Lộc, Duy Anh và Trung Hiếu đã bị Công an huyện Gia Lộc phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm, 02 chiếc điện thoại Iphone 12 pro max (tổng trị giá khoảng hơn 25 triệu đồng); 01 chiếc xe gắn máy nhãn hiệu DETECH màu xanh, xe không đeo biển kiểm soát.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận do ham chơi, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật điện thoại tại các quán điện thoại để đem bán lấy tiền tiêu xài. Hiếu là người trực tiếp vào cửa hàng đóng giả người mua điện thoại, khi chủ cửa hàng sơ hở, Hiếu sẽ cầm điện thoại chạy ra ngoài, lên xe mô tô do Kiều Duy Anh nổ máy đợi sẵn ở phía ngoài rồi tẩu thoát.

Với thủ đoạn này, hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 03 vụ cướp giật điện thoại tại các cửa hàng bán điện thoại ở TP Hà Nội và TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tổng số tiền bán được khoảng 87,5 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 03 tháng đối với Kiều Duy Anh và Dương Trung Hiếu về tội “Cướp giật tài sản” theo khoản 1, Điều 171 Bộ Luật hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm