2 túi bột màu xám đen soi chiếu tại sân bay Phú Quốc không phải là thuốc nổ

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Công an tỉnh Kiên Giang đã thông tin về vụ việc 2 hành khách mang theo túi bột màu xám đen "nghi" là chất nổ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Càng Hàng không quốc tế Phú Quốc.
Càng Hàng không quốc tế Phú Quốc.

Cụ thể, ngày 2/5/2023, qua soi chiếu kiểm tra An ninh hàng không tại Sân bay quốc tế Phú Quốc, cơ quan chức năng đã phát hiện 02 túi bột màu xám đen và 1 túi đá cục màu nâu đỏ trong hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Xuân Định (sinh ngày: 03/02/1974; thường trú: Khối 11, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và hành khách Nong Boshou (quốc tịch: Trung Quốc; sinh ngày: 04/7/1973; số hộ chiếu: EH6912704, cấp ngày: 05/11/2019).

Cơ quan chức năng sau khi đưa các túi bột này vào máy ngửi chất nổ di động đã có kết quả cảnh báo màu đỏ, nghi là chất nổ Công an tỉnh Kiên Giang đã thụ lý vụ việc theo quy định pháp luật;

Theo đó quyết định trưng cầu giám định kết luận: “Hạt mịn màu xám chứa trong hai túi nhựa không phải là thuốc nổ”.

Trước đó, tại thời điểm làm việc với lực lượng chức năng, 2 hành khách trên đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến 2 túi bột.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, một trong 2 người đàn ông này khai nhận 2 túi bột nói trên là tinh quặng được xay ra để bán cho khách hàng. Họ đã mua nó từ một cửa hàng kim hoàn ở TP HCM, rồi mang đi Phú Quốc cách đó 4 ngày và khi chuẩn bị khởi hành từ Phú Quốc đi Hà Nội thì bị phát hiện.

Đến sáng 3/5/2023, cơ quan chức năng đã không tạm giữ 2 người đàn ông và tiến hành giám định cụ thể để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm