20 năm 'Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc' ở Quảng Trị

(PLVN) - Ngày 6/10, tại TP Đông Hà, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003 - 2023.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 2 tập thể và 1 cá nhân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 2 tập thể và 1 cá nhân.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; ông Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

20 năm qua, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể. Trên 98% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội; riêng 2 năm 2020 và 2021 do thiên tai, dịch bệnh nên chỉ tổ chức phần lễ. Đã biểu dương, khen thưởng 16.300 tập thể, 75.200 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho địa phương.

Trong đó, nổi bật như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn; Nhân dân tham gia đóng góp trên 110 triệu ngày công, 459 tỉ đồng xây dựng NTM; hiến trên 771.913 m2 đất.

Giai đoạn 2003 - 2023, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” các cấp trong tỉnh đã vận động thu trên 490,6 tỷ đồng. Qua đó, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 13.198 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 204,34 tỷ đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho 2.011 người, trị giá hơn 7,74 tỷ đồng, hỗ trợ cho 10.165 em học sinh nghèo, trị giá 5,1 tỷ đồng, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 5.039 người, trị giá 5,68 tỷ đồng, hỗ trợ khó khăn với 120.102 suất quà tổng trị giá 48,5 tỷ đồng…

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức trong 20 năm qua thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, là một nét đẹp văn hóa truyền thống trên tất cả các địa bàn dân cư, là dịp để lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp gần gũi, tiếp xúc với Nhân dân; có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, động viên Nhân dân phát huy tình đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Ông Nguyễn Đăng Quang cũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, việc tổ chức Ngày hội cần chú ý đến một số nội dung còn trên địa bàn như: Xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn, vùng kinh tế còn khó khăn; tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác GPMB thi công các công trình đi qua địa bàn; quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao ý thức của người dân góp phần ngăn ngừa những tệ nạn xã hội xâm nhập vào các khu dân cư; việc giữ vững các tiêu chí xây dựng NTM…

Đồng thời phát huy tính sáng tạo, chủ động và tự quản của Nhân dân ở cộng đồng, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất và tự giác tham gia các hoạt động “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” của toàn dân trên địa bàn khu dân cư…

Đánh giá lại 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày hội) trên địa bàn tỉnh, ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho rằng, Ngày hội đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, đã trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực, cổ vũ, động viên tinh thần của Nhân dân, biểu dương gương người tốt, việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong 20 năm triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở và trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, sự đồng tình hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp Nhân dân.

“Ngày hội đã tạo nên những điểm nhấn, theo những sắc thái riêng của mỗi địa phương, cộng đồng dân cư, thật sự là diễn đàn dân chủ của Nhân dân, tập hợp sức mạnh của Nhân dân, của hộ gia đình trong cộng đồng dân cư, tạo nên động lực, khơi dậy tiềm năng sức mạnh của cộng đồng dân cư góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, ông Lê Hồng Sơn khẳng định.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen tại Hội nghị.

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen tại Hội nghị.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể và 30 cá nhân đã có nhiều thành tích trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023.

Đọc thêm