Tại buổi tiếp, ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - đã thông tin khái quát sự phát triển của Quảng Ninh qua từng giai đoạn. Đây là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với nhiều tài nguyên, lợi thế vượt trội, là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có biên giới cả trên bờ và dưới biển với Trung Quốc, trung tâm kết nối khu vực ASEAN với Trung Quốc.
Ông Vũ Đại Thắng mong muốn, qua chuyến thăm lần này, Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary sẽ là cầu nối tích cực thúc đẩy thêm nhiều các chương trình hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân, kết nối văn hóa để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung với Hungary, nhất là trong một số lĩnh vực nằm trong định hướng phát triển của Quảng Ninh và cũng là thế mạnh của Hungary như: chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, du lịch.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, vịnh Hạ Long của Việt Nam và hang động tại Aggtelek Karst, Bờ sông Danube của Hungary đều là những di sản độc đáo, được UNESCO công nhận. Để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung cũng như Hungary đều có các kế hoạch, chiến lược phù hợp để vừa khai thác, phát huy giá trị di sản gắn với bảo tồn.
Tại buổi tiếp, ngài Komjáthi Imre Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary chúc mừng Quảng Ninh về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những địa phương tiêu biểu ở phía Bắc Việt Nam.
Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt sau chuyến thăm vịnh Hạ Long vào sáng nay. Đây là điểm đến cực kỳ tuyệt vời, nơi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, môi trường được bảo vệ và gìn giữ, là nơi đáng đến hàng đầu thế giới.
Ngài Komjáthi Imre cũng ôn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary hơn 70 năm qua đã được vun đắp và củng cố, phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực với sự tin cậy, chân thành cao.