Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, trong đợt cao điểm này, toàn bộ phương tiện gắn thiết bị bơm, hút cát sỏi và tàu thuyền vận chuyển vật liệu xây dựng trên đường thủy sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như: hoán cải tàu thuyền trái phép, không đăng ký đăng kiểm, vận chuyển không có hóa đơn chứng từ hợp lệ và khai thác trái phép nguồn tài nguyên lòng sông.
Không chỉ dừng lại ở kiểm soát phương tiện lưu thông, lực lượng CSGT còn phối hợp với Cảnh sát kinh tế tổ chức kiểm tra các điểm tập kết vật liệu xây dựng ven sông. Nhiều bến bãi không phép, hoạt động sai quy định đã được phát hiện, lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành pháp luật đã mang lại hiệu quả tích cực. Cụ thể, đã có 6 phương tiện tự nguyện tháo dỡ thiết bị hút cát trái phép. Hơn 650 lượt chủ phương tiện và thuyền viên đã ký cam kết tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình khai thác và vận chuyển trên đường thủy.
Song song đó, các lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh kiểm tra hoạt động của các cảng, bến thủy nội địa. Kết quả bước đầu cho thấy, đã có 4 trường hợp vi phạm bị xử lý, trong đó có 1 cá nhân và 3 tổ chức bị phạt tổng cộng gần 100 triệu đồng do vi phạm các quy định về quản lý, vận hành bến thủy.
Với tinh thần chủ động, quyết liệt và đồng bộ, đợt cao điểm lần này không chỉ nhằm siết chặt kỷ cương trong khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn trật tự trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh.