260 gian hàng tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/11, tại Trung tâm Hội chợ thương mại Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2022).
Các đại biểu tại Lễ khai mạc hội chợ
Các đại biểu tại Lễ khai mạc hội chợ

Hội chợ là chương trình nằm trong kế hoạch tổ chức hội chợ luân phiên giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc). Hội chợ có quy mô 260 gian hàng, với sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp tiêu biểu trên các lĩnh vực đến từ trên 40 tỉnh, thành phố trong nước và Trung Quốc.

Hàng hóa được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ đều là những sản phẩm chất lượng cao, tiềm năng, thế mạnh của từng doanh nghiệp, từng địa phương trong nước và Trung Quốc.

Bà Đoàn Thu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội chợ

Bà Đoàn Thu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Hội chợ

Theo bà Đoàn Thu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Hội chợ này được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các đơn vị, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, mở rộng thị trường; qua đó mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế khu vực biên giới hai nước nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Hội chợ cũng là dịp để tỉnh Lạng Sơn quảng bá giới thiệu hình ảnh, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, thương mại - dịch vụ, văn hóa du lịch của tỉnh đến với các tỉnh thành trong và ngoài nước.

Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao công tác tổ chức Hội chợ của Lạng Sơn

Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao công tác tổ chức Hội chợ của Lạng Sơn

Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung năm nay được tổ chức là hoạt động thiết thực tạo điều kiện cho doanh nghiệp trưng bày, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh, là nhịp cầu giao lưu kinh tế, đầu tư, du lịch và dịch vụ giữa doanh nghiệp hai nước Việt - Trung, tạo thuận lợi thúc đẩy giao thương giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây nói riêng, giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Theo Ban tổ chức, Hội chợ sẽ kéo dài trong 8 ngày, từ 2/11 - 9/11/2022. Trong khuôn khổ hội chợ sẽ có nhiều hoạt động giao thương quan trọng nhằm kết nối các doanh nghiệp trong nước và Trung Quốc. Hội chợ cũng diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc khác.