3 kỷ lục của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông mùng 4 Tết

0:00 / 0:00
0:00
Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, trong mùng 4 Tết, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông đã xác lập 3 kỷ lục.

Nhiều hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông cho biết đây là loại hình phương tiện hiện đại và tiện lợi, di chuyển nhanh

Lượng khách đi đông nhất kể từ ngày bán vé

Từ sáng 4/2, hành khách từ nhiều nơi đổ về các nhà ga trên tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông để đi và trải nghiệm. Hành khách đến có đủ các lứa tuổi. Người già, trẻ em nhộn nhịp lên xuống tàu điện trong những ngày đầu năm mới.

Tính đến 17h cùng ngày, toàn tuyến Cát Linh - Hà Đông đã phục vụ hơn 30.000 khách đi tàu và đến 21h cùng ngày (giờ đóng bến) toàn tuyến đã phục vụ gần 40.000 hành khách. Đây là lượng khách đi lại kỷ lục từ khi tuyến Cát Linh - Hà Đông chính thức bán vé thương mại đến nay.

Trước đó, trong các ngày mùng 1 Tết, tàu Cát Linh - Hà Đông vận chuyển 12.158 hành khách; Mùng 2 Tết vận chuyển 24.619 hành khách và mùng 3 Tết vận chuyển 30.857 hành khách.

Các em nhỏ háo hức khi được trải nghiệm tuyến Cát Linh - Hà Đông

Vận chuyển khách nhiều nhất trong 1 giờ

Theo Tổng Giám đốc Hanoi Metro, từ khoảng 10h đến 17h ngày mùng 4 Tết, lượng khách đi tàu tăng bất ngờ, Công ty đã phải huy động toàn bộ nhân viên văn phòng (khoảng 30 người) để bổ sung cho lực lượng hướng dẫn hành khách đi lại và trải nghiệm an toàn.

Đáng chú ý, từ 15-16h, tàu Cát Linh - Hà Đông vận chuyển hơn 7.000 hành khách. Đây cũng là số lượng hành khách đi tàu trong một giờ cao nhất từ trước đến nay khi tuyến đường sắt đô thị 2A đi vào vận hành.

Lượng khách đến các ga đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông tăng đột biến trong mùng 4 Tết

Đến và trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông, chị Nguyễn Kiều Trang, trú tại Hà Đông (Hà Nội), chia sẻ: “Ngày đầu năm mới nên tôi cho các cháu đi tàu điện. Hàng ngày, tôi cũng đi tàu đi làm, khá bất ngờ khi tàu hôm nay đông hơn hẳn giờ cao điểm những ngày chưa nghỉ Tết”.

Doanh thu cao nhất từ trước đến nay

Cũng theo ông Vũ Hồng Trường, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khách đi và trải nghiệm tàu Cát Linh - Hà Đông chủ yếu mua vé lượt và vé ngày. Vì vậy, trong mùng 4 Tết, doanh thu của Hanoi Metro đạt được là cao nhất từ trước đến nay.

Khách mua vé lượt và vé ngày khá đông tại các nhà ga

Dự kiến, trong ngày 5/2, lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ tiếp tục tăng mạnh. Ông Vũ Hồng Trường cho biết thêm, ngay sau khi Tổng Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội tổ chức khai Xuân chúc mừng năm mới, Ban Giám đốc và toàn bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty sẽ có mặt tại các nhà ga, trong đó, tập trung ở đầu Yên Nghĩa và Cát Linh để trực, điều hành và phân bổ nhân viên hợp lý để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân.

Không chỉ người dân Thủ đô mà ngày 4/2, tàu điện Cát Linh - Hà Đông còn đón đông đảo người dân từ các địa phương lân cận, thậm chí ở TP HCM đi trải nghiệm.

Đọc thêm