3 nam phụ quen mặt của màn ảnh Hàn

(PLVN) - Dù chỉ đóng vai phụ, nhưng không thể phủ nhận Oh Sung Se, Kang Ki Young hay Kwon Hae Hyo đều góp phần mang đến thành công cho các bộ phim mà họ tham gia.

Oh Sung Se

Oh Sung Se sinh năm 1977 và bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 2001. Bộ phim đầu tiên anh tham gia là vai phụ trong “Address Unknown” của đạo diễn Kim Di Duk. 19 năm theo nghiệp diễn, góp mặt trong gần 100 dự án phim điện ảnh, truyền hình lớn, nhỏ, nam diễn viên 43 tuổi vẫn luôn cần mẫn, nhiệt huyết như thuở mới vào nghề.

Dù không phải là người được đào tạo qua trường lớp bài bản, nhưng những gì Oh Sung Se thể hiện trong “Swing kids”, “Touch your heart”, “Hot stove league” hay gần đây nhất là “When the camellia blooms” (Khi hoa trà nở), “It’s okay to not be okay” (Điên thì có sao) thực sự tạo được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

Dù chỉ đóng vai phụ nhưng Oh Sung Se vẫn là cái tên gây chú ý.
Dù chỉ đóng vai phụ nhưng Oh Sung Se vẫn là cái tên gây chú ý.

Ở mỗi một vai diễn, người xem lại được chứng kiến sự biến hoá khéo léo trong lối diễn của nam diễn viên họ Oh. Đó là một CEO công ty luật duyên dáng trong “Chạm vào tim em”, là gã đàn ông giàu có, hợm hĩnh trong “Khi hoa trà nở”, là người anh trai mắc bệnh tự kỷ, cả đời chỉ có mối quan tâm lớn nhất là em trai Gang Tea (Kim Soo Hyun) trong “Điên thì có sao”…

Nghệ thuật với Oh Sung Se chính là ma lực mạnh mẽ khiến anh chưa ngừng nghỉ dù chỉ là một ngày. Ở tuổi 43, anh là cái tên được xướng lên tại hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc mảng truyền hình” ở giải thưởng danh giá Baeksang Arts Awards lần thứ 56 cho vai diễn No Gyu Tae trong phim “Khi hoa trà nở”. Đây được xem là thành quả sau gần 2 thập kỷ cống hiến hết mình vì nghệ thuật của nam tài tử.

Nam tài tử khiến khán giả vừa thương, vừa nể phục trong phim mới "Điên thì có sao".
Nam tài tử khiến khán giả vừa thương, vừa nể phục trong phim mới "Điên thì có sao". 

Trong bài phát biểu nhận giải, Oh Sung Se mong muốn mọi người đừng bỏ cuộc mà hãy theo đuổi đến cùng ước mơ của mình. “Chỉ cần bạn tiếp tục, ngày đó ắt sẽ tới, ngày mà bạn được công nhận sẽ cảm thấy thoả mãn chưa từng có. Với tôi đó là “Khi hoa trà nở”. Tôi tin là bạn sẽ được tận hưởng “đoá trà” của mình sớm thôi”. Khi đời trở nên khắc nghiệt và chẳng còn ai bên cạnh, hãy tự khích lệ bản thân rằng “đoá trà” của mình chắc chắn sẽ nở. Và tôi tin, một khi trổ bông, hoa trà của bạn sẽ nở rộ".

Kang Ki Young

Nam diễn viên sinh năm 1983 là gương mặt quen thuộc của màn ảnh xứ Hàn. Từng tham gia nhiều bộ phim, nhưng Kang Ki Young vẫn chưa may mắn có được một vai chính cho riêng mình. Tuy vậy, những vai diễn anh đảm nhận đều mang lại màu sắc tươi sáng cũng như tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Đó là cậu sinh viên “lắm chiêu, nhiều trò” trong “Chiến nào ma kia”, là bác sĩ hay cằn nhằn với Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo) trong “W” (Hai thế giới), là ông chú tưng tửng của Bok Joo (Lee Sung Kyung) trong “Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo”, là anh bạn thân của Phó Chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon) trong “Thư ký Kim sao thế?”…

Vào vai bạn thân của Park Seo Joon trong "Thư ký Kim sao thế?", Kang Ki Young mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.
Vào vai bạn thân của Park Seo Joon trong "Thư ký Kim sao thế?", Kang Ki Young mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Cũng chính nhờ vai diễn hài hước Park Yoo Sik trong phim “Thư ký Kim sao thế?” đã mang đến giải thưởng “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại MBC Drama Awards năm 2018 cho Kang Ki Young.

11 năm tham gia làng giải trí, nam tài tử tự tin có thể đảm nhận nhiều loại vai diễn khác nhau. Nói về biệt danh “thánh cameo” của mình, Kang Ki Young không buồn mà cho rằng, anh hạnh phúc với mỗi một vai diễn mà mình được tham gia, dù là vai chính, vai phụ hay chỉ là vai khách mời xuất hiện chớp nhoáng trên màn ảnh.

Kwon Hae Hyo

Nam diễn viên gạo cội Kwon Hae Hyo sinh năm 1965. Ông từng theo học Đại học Hanyang - Hàn Quốc và bắt đầu theo nghề diễn từ năm 1990. Không chỉ đóng phim truyền hình, Kwon Hae Hyo còn nổi tiếng với nhiều vai diễn trên sân khấu kịch cũng như trên màn ảnh rộng.

30 năm đóng phim, nam tài tử sở hữu một “gia tài” điện ảnh đồ sộ. Trong số đó có thể kể đến một số bộ phim như: “Dream high 2” (Bay cao ước mơ), “Tuổi trẻ sục sôi”, “Miss Granny” (Ngoại già tuổi đôi mươi), “Search: WWW” (Từ khoá tình yêu), “Nobody Knows” (Không ai biết), “The day after” (Ngày sau), hay gần đây nhất là “Peninsula” (Bán đảo)…

Kwon Hae Hyo và 2 diễn viên nhí trong một cảnh quay của "Bán đảo".
Kwon Hae Hyo và 2 diễn viên nhí trong một cảnh quay của "Bán đảo".

Trong mỗi một vai diễn, dù là thiện hay ác, Kwon Hae Hyo cũng đều tạo được ấn tượng riêng biệt. Được biết, sau vai diễn Bong Won trong phim “Ngày sau” đã giúp Kwon Hae Hyo nhận về giải thưởng “Nam diễn viên xuất sắc nhất” tại Giải thưởng phê bình phim Busan lần thứ 18. Đây cũng là vai chính hiếm hoi của nam diễn viên 55 tuổi trên màn ảnh rộng.

Mới đây, nam diễn viên tham gia phim “Bán đảo” cùng dàn diễn viên đình đám Kang Dong Won, Lee Jung Hyun. Dù chỉ góp mặt vai phụ là sư đoàn trưởng Kim - một ông lão mắc kẹt ở thành phố chết nhưng Kwon Hae Hyo vẫn là cái tên gây chú ý. Hiện tại “Bán đảo” vẫn đang là phim Hàn Quốc ăn khách nhất tại Việt Nam với số tiền thu về ngày chiếu sớm đầu tiên là 6 tỷ đồng - một con số “khủng” từ mùa dịch tới nay.

Đọc thêm